Những sinh vật xấu nhất hành tinh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vẻ ngoài kỳ quái, khác thường và có phần đáng sợ khiến nhiều sinh vật bị xếp vào danh sách các loài động vật xấu xí nhất thế giới.
Những sinh vật xấu nhất hành tinh
Lạc đà hai bướu Bactrian cũng góp mặt trong danh sách động vật xấu xí bởi cái “mỏ“ nhọn và lỗ mũi hếch. Tuy nhiên, chúng lại là giống lạc đà đặc biệt quý hiếm và thường sống ở các sa m

Đứng đầu danh sách là cá Blobfish, tên khoa học là Psychrolutes marcidus. Hiệp hội Bảo tồn Động vật Xấu xí năm ngoái bình chọn nó là loài động vật khó ưa nhất bởi gương mặt khó coi và c‌ơ th‌ể "sền sệt". Blobfish sinh sống chủ yếu ở vùng biển Australia, tại độ sâu từ 600 đến 1.200 m. Ảnh: NewsAuCom

Chó có mào được đưa vào danh sách này bởi diện mạo độc nhất vô nhị của chúng. Loài chó này gần như không có lông, ngoài một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu và chót đuôi. Mặc dù sở hữu bộ dạng kỳ cục nhưng chó có mào lại rất được giới nhà giàu ở Mỹ và Trung Quốc săn đón và ưa chuộng.

Gương mặt dị thường khiến Dơi móng ngựa (Eastern Horseshoe bat) có mặt trong danh sách những động vật xấu xí nhất. Loài dơi này thường được tìm thấy ở Australia. Ảnh: NewsAuCom

Đúng như tên gọi, hải cẩu voi thuộc họ hải cẩu nhưng lại sở hữu cái mũi dài như vòi voi. Xấu xí như vậy nhưng chúng lại rất hiền lành, vui vẻ và thân thiện với con người. Hải cẩu voi xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, từ Mỹ, Canada, Mexico, cho tới New Zeadland, Nam Mỹ và Argentina. Ảnh: Flickr

"Quái thú" rùa gai Mata là một trong những loài rùa cổ đại nhất còn tồn tại trên trái đất. Rùa Mata sinh sống chủ yếu ở Nam Mỹ, đặc biệt là ở lưu vực sông Amazon và Orinoco. Vẻ ngoài xù xì tựa chiếc lá khô khi còn nhỏ và gai góc như một tảng đá khi trưởng thành giúp chúng ngụy trang từ khi mới lọt lòng. Rùa gai Mata có thể đạt kích thước mai 45 cm, trọng lượng 15 kg hoặc thậm chí cao hơn. Ảnh: NewsAuCom

Loài động vật tiếp theo có tên trong danh sách là lợn Meishan. Giống lợn này được nuôi chủ yếu ở miền bắc và trung của Trung Quốc. Lớp lông đen phủ kín toàn c‌ơ th‌ể cùng làn da nhăn nheo khiến nó trở thành một trong những sinh vật xấu xí nhất hành tinh.

Con Mole, thuộc giống chuột chũi, với thâ‌n hìn‌h trùng trục không lông, sinh sống chủ yếu ở Đông Phi. Ảnh: AP

Vịt Muscovy (tên tiếng Việt: Ngan bướu mũi) là loài động vật bậc nhất trong họ lông vũ. Đặc trưng nhất của vịt Muscovy là gương mặt đỏ không lông với phần mào ở gần mũi, nổi u như bướu và chòm lông mào hơi dựng đứng. Chúng có nguồn gốc ở Mexico, Trung và Nam Mỹ. Ảnh: Flickr

Cá cóc (Oyster Toadfish) không chỉ xấu mà còn rất nguy hiểm. Chúng sở hữu cái đầu quá khổ và phần miệng rộng tới 38 cm. Bộ hàm chắc khỏe giúp chúng dễ dàng nghiền nát những con vật có mai cứng như cua, hàu... Không những thế, thâ‌n hìn‌h gai góc của cá cóc còn có thể được sử dụng để tự vệ trước kẻ thù. Vây lưng và gai nắp mang của nó chứa chất độc. nạn nhân có thể t‌ử von‌g nếu ăn các bộ phận này. Ảnh: Flickr

Khỉ vòi, hay còn gọi là khỉ mũi dài, sống chủ yếu tại các hòn đảo ở Đông Nam Á. Nó có vẻ ngoài đặc trưng khó nhầm lẫn, với cái mũi dài và chiếc bụng bự. Chiếc mũi quá khổ, mặc dù rất xấu xí trong mắt con người, nhưng lại là công cụ để một cá thể khỉ vòi tán tỉnh con cái. Ảnh: AP

Người dân bản địa gọi giống ếch tím Ấn Độ là sinh vật đến từ địa ngục, bởi chúng trốn dưới lòng đất sâu tới 4 m. Ban đầu, các nhà khoa học không biết xếp chúng vào nhóm động vật nào bởi hình thù hết sức kỳ quái. c‌ơ th‌ể to, phình ra như bong bóng, nhưng chúng lại có phần đầu nhỏ bất thường, với cái mõm nhọn. Ếch tím có mặt trên trái đất từ hàng triệu năm trước. Tuy nhiên, chúng đào hang sâu dưới lòng đất, ít xuất hiện, khó gặp, nên tập tính của chúng vẫn rất bí ẩn. Ảnh: NewsAuCom

Warthogs được tôn vinh là loài lợn xấu nhất châu Phi. Chúng sở hữu một diện mạo kỳ lạ, với cái đầu ngoại cỡ, trang trí bằng 6 cái bướu bự và những chiếc răng nanh cong. Một cá thể Warthogs trưởng thành cao từ 60 đến 80 cm, nặng khoảng 50 kg. Không chỉ thiệt thòi vì ngoại hình, lợn rừng Warthogs còn thường xuyên là nạn nhân của các loài thú đói ăn như sư tử hay báo hoa. Ảnh: Flickr

Cá dơi môi đỏ, tên khoa học Ogcocephalus darwini, sinh sống ở vùng biển nhiệt đới, chủ yếu tại đảo Galapagos, Ecuador. Chúng không bơi mà sử dụng hai vây để "đi" như chân. Cái miệng đỏ đặc trưng có nhiệm vụ thu hút bạ‌n tìn‌h hoặc làm vũ khí chống lại con mồi. Ảnh: Flickr

Không chỉ thuộc nhóm xấu xí nhất, khỉ lùn Tarsier còn đứng đầu danh sách linh trưởng nhỏ và hiếm nhất hành tinh. Với trọng lượng khoảng 60 gram, khỉ lùn Tarsier chỉ nhỏ như chuột và có đôi mắt ngoại cỡ. Thay vì có móng tay, móng chân như các loài linh trưởng khác, chúng sở hữu những vuốt cong để bám vào những thân cây phủ đầy rêu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật