Hồ Quỳnh Hương đau khổ, khóc nghẹn vì tình yêu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện trong MV mới của nữ giám khảo “The X-Factor” xoay quanh cảm xúc của một cô gái với những giằng xé trong tình yêu. Hồ Quỳnh Hương phải hóa thân thành nhiều hình tượng khác nhau để lột tả cảm xúc đó.
Hồ Quỳnh Hương đau khổ, khóc nghẹn vì tình yêu
Ảnh minh họa

Sau đúng một năm kể từ khi MV “Nỗi nhớ anh mùa đông” nằm trong album “Tĩnh lặng” ra mắt khán giả, Hồ Quỳnh Hương mới tiếp tục quay MV. Sản phẩm mới nhất của giám khảo “The X-Factor” mang tên “Nụ hôn cuối cùng”.

Nụ hôn cuối cùng” thuộc thể loại pop ballad nhẹ nhàng, do nhạc sĩ Nguyễn Quang (con trai Nguyễn Ánh 9) sáng tác. Ca khúc được Hồ Quỳnh Hương thể hiện lần đầu tiên trong liveshow Quang Hà cuối năm 2013 rất truyền cảm, sâu lắng. Nữ ca sĩ cũng khoe được giọng hát khỏe khoắn với lối xử lý điêu luyện ở đoạn cao trào.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, chị yêu thích ca từ, giai điệu và cả câu chuyện phía sau nó do chính Nguyễn Quang kể. Đặc biệt, vì tình cảm của người hâm mộ, đi đến đâu họ cũng yêu cầu nên Hồ Quỳnh Hương quyết định thực hiện MV cho ca khúc này.

MV do ê kíp của đạo diễn Cao Bá Thông và Đăng Khoa (Khoa Loi Nhoi) thực hiện. Đây là những nhân vật còn trẻ nhưng đã có nhiều sản phẩm được giới trẻ yêu thích. Với riêng Hồ Quỳnh Hương, cộng tác với Cao Bá Thông và Khoa Loi Nhoi ban đầu thực sự là một ván cờ. Được sự động viên của những người trong ê kíp, cô đặt cược sự tin tưởng của mình nhưng không dám tin các bạn sẽ làm được như những gì mình mong muốn. Thế nhưng, khi sản phẩm hoàn tất, Hồ Quỳnh Hương đã vô cùng hạnh phúc vì các bạn trẻ đã không làm chị thất vọng. Nữ ca sỹ rất hài lòng với MV lần này và đánh giá cao sự sáng tạo của ê kíp.

MV được quay trong hai ngày liên tiếp tại hai phim trường khác nhau. Trong đó, một phim trường được dàn dựng với cảnh trí đẹp mắt, phim trường còn lại chủ yếu quay với phông nền để ứng dụng công nghệ 3D. Nội dung MV chỉ xoay quanh cảm xúc của một cô gái với những giằng xé trong tình yêu. Hồ Quỳnh Hương hóa thân thành nhiều hình tượng khác nhau để lột tả cảm xúc đó. Khó khăn lớn nhất đối với Hồ Quỳnh Hương khi quay MV này cũng chính là cảm xúc. Khác với trước đây, thời điểm này nữ ca sĩ làm việc theo cảm hứng. Khi có cảm xúc chị diễn rất nhanh, thậm chí có thể khóc nghẹn ngào. Ngược lại có lúc chị phải nghỉ ngơi 1-2 tiếng để lấy lại cảm xúc mới diễn được.

Để đi đến thỏa thuận thực hiện MV này, Hồ Quỳnh Hương phải dành thời gian bàn bạc ý tưởng với đạo diễn Cao Bá Thông. Sau đó, đạo diễn viết kịch bản rồi làm việc với nhà thiết kế Công Trí và chuyên gia trang điểm Nam Trung để định hình phong cách nhân vật. Trong quá trình quay, Nam Trung luôn có mặt bên cạnh để giúp Hồ Quỳnh Hương làm đẹp và hóa trang thành các hình tượng khác nhau.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật