Nghệ thuật tạo ra bởi hội họa kinh điển và… những chiếc bìa báo

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hội họa kinh điển và bìa báo đương đại dường như chẳng liên quan, nhưng khi hai thứ đó kết hợp lại với nhau, sẽ tạo nên những tác phẩm vừa nghệ thuật, vừa hài hước.
Nghệ thuật tạo ra bởi hội họa kinh điển và… những chiếc bìa báo
Nữ diễn viên Angelina Jolie trên bìa tờ Esquire (số ra tháng 7/2007) và bức “Sự ra đời của thần Vệ nữ” (Sandro Botticelli).

Một nhà thiết kế đồ họa người Phillippines có tên Eisen Bernardo (28 tuổi) đã tạo ra một seri những bức ảnh kết hợp những tác phẩm mỹ thuật cổ điển và bìa tạp chí đương đại. Xuất hiện trong ảnh là những bức tranh nổi tiếng của các danh họa như Boticelli, Ingres, Klimt và Picasso.

Những bức tranh này được cắt ghép với những bìa báo chụp chân dung những người nổi tiếng. Đó là hình bìa của những tờ tạp chí cũng rất nổi tiếng như Life, Time, Harper’s Bazaar, Rolling Stone…

Hiệu ứng tạo ra từ sự kết hợp này là một sự hài hài hước và hấp dẫn về thị giác. Thông qua loạt ảnh này, tác giả Eisen Bernardo muốn đề cao những giá trị của đời sống văn hóa đương đại, những gì thuộc về đại chúng hôm nay cũng rất nghệ thuật và đáng được đề cao.

Sự kết hợp giữa hội họa kinh điển và bìa tạp chí đương đại:


Nam diễn viên Leonardo DiCaprio trên bìa tờ GQ (ấn bản phát hành tại Úc, số ra tháng 3/2012) và bức tự họa của Salvator Rosa.

 


Nữ diễn viên Keira Knightley khớp hoàn hảo vào bức “Cô gái đeo khuyên tai ngọc trai” (Johannes Vermeer).

 


Siêu mẫu Kate Moss trên bìa tạp chí W (số ra tháng 3/2012) và bức “Một quán bar ở Folies-Bergère” (Édouard Manet).

 


Người mẫu Miranda Kerr trên bìa tờ Rolling Stone (số ra tháng 7/2009) và bức “Adam và Eve” (Lucas Cranach).

 


Nữ diễn viên Penelope Cruz trên bìa tờ W (số ra tháng 8/2008) và bức “Một nàng tiên cá” (John William Waterhouse).

 


Nữ ca sĩ Rihanna trên bìa tờ GQ (số ra tháng 1/2010) và bức “Tâm trạng ban đêm” (William-Adolphe Bouguereau).

 


Nữ diễn viên Anne Hathaway trên bìa tờ Vogue (số ra tháng 12/2012) và bức “Chân dung quý bà M” (Tamara de Lempicka).

 

Nữ diễn viên người Đức Hannelore Elsner trên bìa tờ Interview (ấn bản phát hành tại Đức, số ra tháng 2/2013) và bức “Chúa tựa bên cột” (Donato Bramante).

 


Nữ ca sĩ Adele trên bìa tờ Rolling Stone (số ra tháng 4/2011) và bức “Mona Lisa” (Leonardo da Vinci).

 


Nữ diễn viên Emma Watson trên bìa tờ Wonderland và bức “Bà Tess Kroll Pergament, người chị của họa sĩ” (Leon Kroll).

 

Nữ ca sĩ Miley Cyrus trên bìa tờ Vanity Fair (ấn bản phát hành tại Ý số ra tháng 10/2013) và bức “Chân dung quý bà Récamier” (Jacques-Louis David).

 

Nữ ca sĩ Lana Del Rey trên bìa tờ Interview (ấn bản phát hành tại Nga, số ra tháng 2/2012) và bức “Người đi khập khiễng” (John Currin).

 

Người sáng lập ra mạng xã hội Facebook - Mark Zuckerberg - xuất hiện trên bìa tờ Time (số ra tháng 12/2010) và bức “Người đàn ông cầm chiếc tẩu thuốc” (Pablo Picasso).

 

Nữ ca sĩ Janet Jackson xuất hiện trên bìa tờ Rolling Stone (số ra tháng 9/1993) và bức “Người đi tắm” (William Adolphe Bouguereau).

 


Nam diễn viên Ryan Gosling trên bìa tờ GQ (số ra tháng 1/2011) và bức “Con trai của người đàn ông” (René Magritte).

 


Võ sĩ quyền anh Muhammad Ali trên bìa tờ Esquire (số ra tháng 4/1968) và bức “Trang trí trên ban thờ của Thánh Sebastian”.

 


Cô gái Afghanistan trên bìa tờ National Geographic (số ra tháng 6/1985) và bức chân dung tự họa của Frida Kahlo.

 


Nữ ca sĩ Jennifer Lopez trên bìa tờ Vogue (số ra tháng 4/2012) và bức “Số phận” (John William Waterhouse).

 


Nữ ca sĩ Lady Gaga trên bìa tờ Rolling Stone (số ra tháng 6/2009) và bức “Sự trở lại của mùa xuân” (William Adolphe Bouguereau).

 


Nữ diễn viên Marilyn Monroe trên bìa tờ Life (số ra tháng 4/1952) và bức “Nữ thủy thần” (John William Waterhouse).

Nữ ca sĩ Beyonce trên bìa tờ GQ (số ra tháng 2/2013) và bức “Vệ nữ” (Jean-Auguste-Dominique Ingres).
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật