Con nghiện nhiễm HIV gây ra 2 vụ cướp taxi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ đoạn của con nghiện nhiễm HIV là giả khách, thuê lái taxi đến đoạn đường vắng rồi ra tay cướp tài sản.
Con nghiện nhiễm HIV gây ra 2 vụ cướp taxi
Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan điều tra

Ngày 2/9, Công an quận Ba Đình cho biết đang làm rõ hành vi cướp tài sản của Nguyễn Văn Học (SN 1991, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, Tuấn Anh làm nghề lái xe ôm ở khu vực chợ Long Biên. Tại đây, Tuấn Anh và Văn Học tình cờ quen nhau.

Đều là con nghiện, trong đó Tuấn Anh được cơ quan điều tra xác định là nhiễm HIV, không có tiền mua heroin, hai đối tượng bàn nhau đi cướp của tài xế lái xe taxi.

Hai đối tượng lên kế hoạch, giả làm khách đi taxi vào thời điểm đêm khuya. Khi xe đến chỗ vắng người, chúng sẽ dùng vũ lực để cướp tài sản. Tại khu vực này, một đối tượng đợi sẵn. Khi cướp tài sản xong, chúng sẽ lên xe máy bỏ chạy.

Với thủ đoạn này, 2 đối tượng khai nhận, khoảng 2h ngày 22/8, Học thuê taxi của anh Phạm Văn Đ. (SN 1994, quê Nam Định) chở về ngõ 76, phố An Dương.

Khi đến nơi, Học đã đánh anh Đ. rồi cướp điện thoại Nokia 1208 và 300.000 đồng rồi lên xe Tuấn Anh tẩu thoát.

Trước đó, khoảng 1h15’ ngày 16/8, anh Phạm Văn P. được Học thuê chở từ phố về Phúc Xá. Trên đường đi, Học gọi điện cho Tuấn Anh đến điểm hẹn.

Khi đến khu vực chợ Long Biên, nơi Tuấn Anh đang đợi sẵn, xe taxi dừng lại. Tại đây, Tuấn Anh dùng tay ghì cổ, đánh tài xế taxi và cướp chiếc điện thoại Nokia 1208 và 700.000 đồng.

Đến ngày 27/8, Đội Cảnh sát Hình Sự, Công an quận Ba Đình đã bắt được hai đối tượng trên

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật