Các phe phái Úc đòi loại Nga khỏi G-20 vì khủng hoảng Ukraine

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính quyền của Thủ tướng Úc, Tony Abbott đang chịu áp lực nặng nề trong việc phải có thái độ rõ ràng với Nga trong vụ khủng hoảng tại Ukraine.
Các phe phái Úc đòi loại Nga khỏi G-20 vì khủng hoảng Ukraine
Ông Abbott và ông Putin khó nhìn mặt nhau

Các phe phái đối lập đòi ông Abbott phải cứng rắn với Nga bằng việc không mời ông Vladimir Putin đến dự hội nghị thượng đỉnh G-20 tổ chức tại Brisbane.

Lãnh đạo phe đối lập Bill Shorten đã kêu gọi ông Abbott và Bộ trưởng Ngoại giao, bà Julie Bishop nói chuyện với các quốc gia thành viên khác của G-20 về việc cấm ông Putin tham dự cuộc họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo G-20 tổ chức tại Úc vào giữa tháng 11.

"Có lẽ đây là thời gian mà Thủ tướng (Abbott) và Ngoại trưởng (Bishop) nên nói chuyện với các quốc gia khác ... về việc liệu có phù hợp khi đón ông Putin đến Úc", ông nói. "Với cảnh của hàng ngàn binh sĩ Nga tràn qua biên giới Ukraine, tôi nghĩ rằng hầu hết người Úc đều  chôn vùi ý định chào đón ông Putin đến Úc", ông Shorten cho biết

Bản thân ông Abbott cũng lên án gay gắt Moscow vào hôm thứ Sáu, khi cáo buộc binh lính và vũ khí của Nga thâm nhập sang phía đông Ukraine là một "cuộc xâ‌m lượ‌c" rõ ràng và gọi các hành động đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận".

Luận điệu của chính quyền Úc và các phe phái ở Úc cũng giống như luận điệu mà phương Tây đã cáo buộc Moscow can thiệp quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin trong các bài phát biểu gần đây đều bác bỏ cáo buộc của phương Tây và khẳng định quân đội Nga không tham chiến tại Ukraine.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Canberra dọa Moscow về việc tẩy chay Nga khỏi nhóm G-20. Trung tuần tháng 7,  Úc tỏ ra giận dữ về vụ tai nạn máy bay tại miền Đông Ukraine khiến 38 công dân Úc thiệt mạng và ông Abbott cho rằng Moscow phải có trách nhiệm vì "dung dưỡng phe ly khai".

Được phóng viên hỏi về phản ứng nếu Tổng thống Nga Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 sẽ được tổ chức vào tháng 11 tại Úc, ông Abbott trả lời úp mở: "Chúng ta hãy chờ xem những gì sẽ xảy ra" rồi nhấn mạnh: "Chúng tôi là một quốc gia đầy tự trọng và chúng tôi muốn đảm bảo rằng những vị khách tới đây phải có thiện chí với Úc. Những khách đến Úc cần là những người hành động đúng mực với Úc và hy vọng đó là những gì chúng ta sẽ thấy trong thời gian tới".

Khi đó, phía Nga tỏ ra giận dữ với những lời ông Abbott phát biểu. "Không có bằng chứng và chỉ võ đoán, ông Abbott đang mắc sai lầm". Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố. "Phát ngôn của ông Abbott là không thể chấp nhận được"

Về tuyên bố mới đây của ông Abbott, báo Úc phỏng đoán chính quyền Canberra sẽ không dám đơn phương ngăn ông Putin tham dự G-20. Còn muốn áp dụng một lệnh cấm Nga hoạt động chung với nhóm G-20 thì cần phải nhận được sự ủng hộ của các thành viên khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Mexico...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật