Israel lại khơi mào căng thẳng mới với Palestine

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo giới quan sát, kế hoạch mới của Israel cũng sẽ dẫn đến căng thẳng với Palestine, đặc biệt ảnh hưởng đến nền kinh tế Israel hiện tại.
Israel lại khơi mào căng thẳng mới với Palestine
Khu vực Bethlehem (ảnh: Maysa Al Shaer)

Quân đội Israel ngày 31/8 cho biết, nước này đã công bố kế hoạch chiếm hữu 400 hecta đất của người Palestine ở khu vực Bethlehem, phía Nam khu Bờ Tây chiếm đóng.

Động thái này của Israel ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của chính quyền Palestine, thậm chí cả đồng minh Mỹ vì cho rằng sẽ hủy hoại kế hoạch hai nhà nước mà hai bên đang theo đuổi bấy lâu nay.

Quân đội Israel thông báo, theo chỉ thị của ban lãnh đạo chính trị, 400 hecta đất tại khu định cư Gevaot được coi là đất của nhà nước Do Thái, đồng thời cho biết thêm các bên liên quan có 45 ngày để kháng cáo.

Israel đề ra kế hoạch trên sau vụ ba thiếu niên Israel ở thành phố Hebron thuộc khu Bờ Tây bị bắt cóc và sát hại hồi tháng 6 vừa qua. Bộ trưởng Nhà ở Israel cho biết, thông báo này chỉ là bước đi đầu tiên và sẽ mất vài năm trước khi các ngôi nhà được xây dựng.

Theo Tổ chức Hòa bình ngay bây giờ (Peace now), kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel lần này là lớn nhất trong vòng 30 năm qua. Người phát ngôn của Tổ chức Hòa bình bây giờ Yariv Oppenhiemer cho biết: “Quyết định mới mở rộng khu định cư của Chính phủ Israel là chưa từng có từ những năm 1980 và có thể thay đổi đáng kể thực tế tại khu vực Bethlehem. Kế hoạch này thể hiện lập trường cứng rắn hơn của Israel và trong một động thái đơn phương mở rộng khu định cư và phá hủy các cơ hội để tái đàm phán với chính quyền Palestine”.

Israel luôn phải đối mặt với sự chỉ trích quốc tế về các hoạt động  mở rộng khu định cư trên phần đất chiếm đóng của Palestine, được coi là bất hợp pháp theo luật quốc tế, và là trở ngại chính cho việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập trong bất cứ thỏa thuận hòa bình tương lai nào. Chính quyền Palestine ngay lập tức chỉ trích hành động này của Israel và khẳng định sẽ đưa ra các biện pháp ngoại giao nhằm chống lại hành động của Israel.

Nhà đàm phán Palestine Saeb Erekat cho rằng, Chính phủ Israel đang phạm các tội ác khác nhau nhằm vào người dân Palestine. Cộng đồng quốc tế nên buộc Israel phải chịu trách nhiệm đối với những hoạt động mở rộng khu định cư tại Bờ Tây và Đông Jerusalem. Trong khi đó, một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng miêu tả hành động của Israel là phản tác dụng đối với mục tiêu của hai bên là đạt được giải pháp hai nhà nước.

Sau khi các vòng đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine do Mỹ làm trung gian hòa giải thất bại, các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, một trong những lí do khiến đàm phán thất bại là việc Israel mở rộng các hoạt động xây dựng khu định cư.

Theo giới quan sát, kế hoạch của Israel cũng sẽ dẫn đến căng thẳng với Palestine, đặc biệt ảnh hưởng đến nền kinh tế Israel đang gặp nhiều khó khăn sau cuộc chiến hơn 50 ngày nhằm vào Gaza.

Bộ trưởng Tài chính Israel Yair Lapid ngày 31/8 kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc tế tổ chức một hội nghị cấp cao khu vực nhằm phi quân sự hóa và tái thiết Dải Gaza sau cuộc chiến hơn 50 ngày. Tuy nhiên, ông Lapid khẳng định các hoạt động tái thiết Gaza phải kèm theo các điều kiện về việc Hamas từ bỏ vũ khí.

Đến thời điểm này, phong trào vũ trang Hamas kiểm soát Gaza vẫn bác bỏ yêu cầu phi quân sự hóa và tuyên bố sẽ không bao giờ chấm dứt cuộc chiến phản đối sự chiếm đóng của Israel. Theo bộ Tài chính Israel, nước này cũng phải trả khá đắt cho cuộc chiến tại Dải Gaza vừa qua, với ước tính chi phí khoảng 2,55 tỉ USD.

Bộ trưởng Tài chính Israel Lapid nói: “Mức chi phí này cao hơn mức chúng tôi dự kiến và mong muốn. Tuy nhiên đây là những gì xảy ra khi chúng ta có một chiến dịch quân sự. Tôi nghĩ đây là chiến dịch quân sự dài nhất kể từ cuộc chiến độc lập của Israel. Do đó đây là cái giá phải trả”.

Ngày 31/8 Nội các Israel cũng thông qua việc cắt giảm 42 triệu USD trong ngân sách 2014 để bù đắp lại những chi phí của chiến tranh. Việc cắt giảm hai phần trăm sẽ giảm thiểu tác động của chiến tranh đối với mức thâm hụt ngân sách của nước này, nhưng dự kiến sẽ tác động lớn đến sự tăng trưởng của Israel

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật