Ronaldo mắng thầy: ‘Tôi với Mourinho không bạn bè gì hết’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cristiano Ronaldo, người từng được cho là “đừng cùng phe“ với Mourinho trong cuộc đấu đá nội bộ ở Real Madrid, tuyên bố anh “không bạn bè gì“ với Mourinho và cáo buộc chính ông ta đã gây ra bầu không khí căng thẳng ở Real.
Ronaldo mắng thầy: ‘Tôi với Mourinho không bạn bè gì hết’
Ảnh minh họa

Trong một bài trả lời phỏng vấn với tờ The Sun mới đây, Cristiano Ronaldo khẳng định rằng chính Mourinho là người đã tạo ra "bầu không khí tồi tệ" ở Bernabeu thời còn nắm quyền và khẳng định rằng "ông ta không phải là bạn tôi".

"Không khí lúc đó rất tệ và đó là một thời kỳ vô cùng khó khăn với bản thân tôi" - Ronaldo nói về những ngày Mourinho còn ở Real Madrid. Thời đó, có lần Ronaldo đã khóc ngay trên sân vì "thấy buồn" nhưng nhiều người nghĩ rằng anh bị Casillas và Ramos, những "ông sao" người Tây Ban Nha bắt nạt vì đứng chung chiến tuyến với Jose Mourinho.

Jose Mourinho trong những ngày cuối của mình ở Madrid đã gây hấn với báo chí Tây Ban Nha, với đội trưởng Iker Casillas và cả Angel Di Maria, khiến cho chủ tịch Perez không còn cách nào khác là tiễn "Người Đặc Biệt" ra cửa.

Ronaldo khẳng định Mourinho, người đồng hương Bồ Đào Nha, không phải là bạn anh: "Trong số các HLV tôi đã từng có, tôi chỉ có quan hệ thân tình với HLV Alex Ferguson. Nhưng tôi không chơi bóng để kết bạn. Tôi ở đây để chiến thắng".

Jose Mourinho là người luôn tạo ra kẻ thù ở mỗi đội bóng ông đi qua. Nhưng với một người đồng hương tưởng thân cận như Ronaldo, đây là thông tin bất ngờ với nhiều CĐV.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật