EU ra “tối hậu thư”cho Nga

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên minh Châu Âu (EU) cho Nga 1 tuần để đảo ngược tình thế khủng hoảng ở Ukraine hoặc phải đối mặt với lệnh trừng phạt mới, mạnh mẽ hơn.
EU ra “tối hậu thư”cho Nga
Các nhà lãnh đạo EU họp Hội nghị Thượng đỉnh ở Brussels

Tại Hội nghị Thượng đỉnh bàn về khủng hoảng Ukraine, các nhà lãnh đạo EU đề nghị Ủy ban Châu Âu (EC) soạn thảo những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga trong vòng 1 tuần. Theo đó, nếu Điện  Kremlin không thể làm gì để giảm căng thẳng ở đông Ukraine, Moscow sẽ phải hứng chịu lệnh trừng phạt mới, trong đó có nhiều biện pháp cứng rắn hơn nhằm vào nền kinh tế.

“Hội đồng Châu Âu khẳng định sẵn sàng áp dụng những bước đi quan trọng hơn nếu Moscow không lùi bước. EC đang trong quá trình chuẩn bị cấp bách và đưa ra các đề xuất trong vòng 1 tuần để các chính phủ EU xem xét”, Chủ tịch sắp mãn nhiệm EU Van Prompuy phát biểu tại cuộc họp báo sáng 31-8. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng xác nhận, EU sẽ áp đặt vòng trừng phạt mới nếu tình hình ở đông Ukraine không thay đổi hoặc xấu đi. “Bà đầm thép” cho biết thêm, các biện pháp trừng phạt mới chủ yếu nhắm vào các dịch vụ tài chính, vũ khí và năng lượng.

EU còn chứng tỏ nỗ lực tiếp tục đưa ra đòn cảnh báo đánh trả mạnh mẽ nhằm vào Moscow khi bầu chọn Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - một nhà lãnh đạo thường xuyên chỉ trích Nga - làm tân Chủ tịch EC và Ngoại trưởng Italia Federica Mogherini làm Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU.

“Tối hậu thư” đưa ra sau khi Kiev cảnh báo đang bên bờ vực “chiến tranh toàn diện” với Moscow. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 30-8 đến Brussels kêu gọi EU có những bước đi cứng rắn hơn chống lại nước Nga mà ông buộc tội “xâm lược quân sự và khủng bố”. “Chúng tôi rất gần với điểm không trở lại, điểm không trở lại là chiến tranh toàn diện, đang xảy ra tại các vùng lãnh thổ do phe nổi dậy kiểm soát”, Tổng thống Ukraine nói tại một cuộc họp báo.

Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite cũng hối thúc trừng phạt Moscow khi tuyên bố “trên thực tế Nga đang trong tình trạng chiến tranh với Châu Âu”. “Hôm nay chúng ta đang nói về số phận của Ukraine, ngày mai là số phận của cả Châu Âu”, bà Grybauskaite nói. Tuy nhiên, Thủ tướng Slovakia Robert Fico chỉ trích các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga là “vô nghĩa và phản tác dụng” đồng thời dọa phủ quyết những biện pháp trừng phạt bổ sung, động thái phơi bày tình trạng chia rẽ nội bộ của EU do lập trường cứng rắn của khối đối với Moscow.

Thật sự, lo ngại về cuộc chiến biên giới Moscow-Kiev của EU là hơi quá, nhất là sau khi 10 lính dù Nga bị bắt bên trong lãnh thổ Ukraine gần 1 tuần trước được trở về nhà sau cuộc trao đổi tù nhân giữa hai nước láng giềng vào sáng 31-8. Theo thiếu tướng Ragozin, chỉ huy lực lượng lính dù Nga, nhóm lính dù trên được trao trả sau các cuộc đàm phán “khó khăn". Đổi lại, Moscow trao trả cho Kiev 63 binh sĩ - những người vượt biên sang Nga tuần trước. Việc Ukraine tuyên bố bắt giữ 10 lính dù và công bố thông tin này trên báo chí được Kiev tuyên bố là bằng chứng cho thấy, quân đội Nga đang tham chiến cùng phe nổi dậy ở miền đông. Tuy nhiên, Moscow khẳng định, những binh sĩ này vô tình đi qua một khu vực không có biển báo.

Căng thẳng Nga-Ukraine bất ngờ bùng phát chỉ vài ngày sau khi tổng thống hai nước bất ngờ hội đàm mà không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Lo ngại Điện Kremlin có thể tìm cách tạo ra hành lang giữa Nga và bán đảo biển Đen chiến lược, Kiev công khai yêu cầu EU giúp đỡ quân sự. Tổng thống Ukraine Poroshenko sẽ đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO, diễn ra vào tuần này để gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama và tìm kiếm sự giúp đỡ thiết thực từ phương Tây.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên chương trình "Thời gian chủ nhật" tối 31-8, Tổng thống Putin cho biết, ông và người đồng cấp Poroshenko đã thỏa thuận giải quyết hòa bình khủng hoảng của Ukraine.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật