Làm trò cầm thú với con ruột 11 lần khi vợ vắng nhà

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi có rượu trong người và lợi dụng thời điểm vợ là Trương Thị Quyên đi bán trái cây không có ở nhà, Yến đã khống chế và quan hệ với con gái ruột.
Làm trò cầm thú với con ruột 11 lần khi vợ vắng nhà
Làm trò cầm thú với con ruột 11 lần khi vợ vắng nhà (Ảnh minh họa)

Ngày 27/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Hình Sự, tuyên phạt Lê Văn Yến (sinh năm 1981), ở ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, 18 năm tù về tội cưỡ‌ּng dâ‌ּm trẻ em theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2012 đến tháng 2/2014, sau khi có rượu trong người và lợi dụng thời điểm vợ là Trương Thị Quyên đi bán trái cây không có ở nhà, Yến đã khống chế và quan hệ với con gái ruột (sinh năm 1999) tại nhà thuê ở ấp Phú Xuân A và tại nhà của Yến, ở ấp Đông Thạnh, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, tổng cộng 11 lần...

Ngày 27/3/2014, Yến bị bắt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật