Nhiều cựu binh phương Tây gia nhập phe ly khai miền Đông Ukraine

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng tin RT của Nga đưa tin, các chiến binh nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong hàng ngũ quân ly khai miền Đông Ukraine, trong đó có nhiều công dân phương Tây như Anh, Pháp, Đức.
Nhiều cựu binh phương Tây gia nhập phe ly khai miền Đông Ukraine
Chiến binh Nikola

Aleksey Mozgovoy, tư lệnh lữ đoàn ’Prizrak từ khu vực Lugansk, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các hãng tin MK.ru rằng trong tiểu đoàn của ông có 1.000 chiến binh gồm cả những người từ Bulgaria, Slovakia và Đức.

Các người lính mang quốc tịch Pháp giải thích rằng sự có mặt của quân tình nguyện Âu Châu trong hàng ngũ quân ly khai vì chung lý tưởng "hoạt động quân sự để bảo vệ dân thường" ở miền đông của Ukraine.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk, Aleksandr Zakharchenko, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga rằng có đến 4.000 công dân Nga, nhiều người cựu binh, đã tham gia chiến đấu chống lại Kiev khi quân chính phủ thực hiện cuộc đàn áp ở miền đông Ukraine. Nhưng ông Zakharchenko cũng nhấn mạnh rằng tại thời điểm này nhiều công dân Nga đã trở về nhà.

Cũng có thể vì lý do có ngư‌ời tìn‌h nguyện mang quốc tịch Nga trong hàng ngũ quân ly khai nên phương Tây cáo buộc quân đội Nga nhúng tay vào cuộc chiến tại Ukraine. Nếu vậy, Anh, Đức và Pháp nghĩ sao khi công dân của họ cũng đứng trong hàng ngũ phe ly khai? Hay lại áp dụng tiêu chuẩn kép?

Một tình nguyện viên khác, Nikola, 25 tuổi từng là một người lính chuyên nghiệp trong hàng ngũ quân đội Pháp trong 5 năm. Bây giờ Nikola mang tất cả các kỹ năng của mình ra để xài và phổ biến cho mọi người ở miền Đông Ukraine. Cùng với đội ngũ tình nguyện viên nước ngoài khác, Nikola hướng dẫn cho các chiến binh ly khai cách tổ chức đánh du kích trong đô thị để chống lại quân Kiev.

"Đây là lực lượng quân đội của người dân, họ không phải là lính đánh thuê hoặc lính đánh trận chuyên nghiệp, vì vậy họ cần hướng dẫn", Nikola nói với RT. "Những người lính địa phương thực sự có lý tưởng chiến đấu, trong khi quân đội Kiev là con rối NATO nên không có bất cứ lý tưởng nào", Nikola nói. "Chúng tôi đã nhìn thấy họ (quân Kiev) rồi. Họ đông nhưng không có lý tưởng chiến đấu và họ không thực sự biết lý do tại sao họ phải chiến đấu và chống lại ai. Do vậy, sức mạnh chính của chúng tôi là tinh thần".


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật