Đám mây ‘bong bóng’ hình thành 10 triệu năm trước trong vũ trụ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Daily Mail đưa tin, các nhà khoa học cho biết, 10 triệu năm trước, một loạt vụ nổ siêu tân tinh đã “thổi“ một bong bóng khổng lồ vào môi trường liên sao trong không gian. Khu vực này được gọi là “Bong bóng Địa phương“.
Đám mây ‘bong bóng’ hình thành 10 triệu năm trước trong vũ trụ
Tàn dư của vụ nổ siêu tân tinh nằm trong Đám mây Magellan lớn. Ảnh: NASA

Theo các nhà khoa học, Đám mây Magellan lớn hay còn gọi là "Bong bóng Địa phương" được công nhận vào những năm 1970, 1980. Tuy nhiên, sự tồn tại của nó vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

Trong khi đó, các nhà thiên văn học bắt đầu phát hiện sự bức xạ của tia X xung quanh trái đất. Điều này cho thấy phần lớn hệ mặt trời là trống rỗng do bức xạ từ các vụ nổ siêu tân tinh xung quanh không gian liên sao. Dù các vụ nổ không đủ mạnh để tiêu diệt sự sống trên trái đất, chúng đã "bọc" hệ mặt trời trong một bong bóng khí nóng và tồn tại cho tới ngày nay.

Để chứng minh giả thiết, tháng 12/2012, các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Miami, Mỹ, đã phóng một tên lửa thí nghiệm khoa học từ bãi phóng White Sands ở bang New Mexico vào không gian. Tên lửa mang theo máy dò tia X đã đạt tới độ cao 260 km và di chuyển trên khí quyển trong 5 phút. Kết quả cho thấy 40% tia X được phát hiện có nguồn gốc từ hệ mặt trời. Theo các nhà nghiên cứu, phần còn lại phát ra từ "Bong bóng địa phương", khu vực còn sót lại sau vụ nổ siêu tân tinh.

"Đây là một phát hiện quan trọng. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khu vực thiên hà gần mặt trời. Phát hiện là nền tảng cho các mô hình của các cấu trúc thiên hà trong tương lai", giáo sư Massimiliano Galeazzi cho biết, đồng thời chia sẻ rằng, ông và các cộng sự đã lên kế hoạch cho lần phóng tên lửa mang máy dò tia X tiếp theo vào tháng 12/2015.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật