Hàng loạt các nhà đại gia trên khắp cả nước đều thích dùng sư tử đá để “trấn yểm” ngay trước cổng nhà nhưng không phải ai cũng phân biệt được đâu là sư tử Việt đâu là sư tử Trung Quốc.
Cũng trong khuôn viên nhà của đại gia ở Tây Hồ còn có sư tử đá mẹ và con
Cặp sư tử đá đôi ở ngôi nhà của đại gia Nình Bình xây cho hai "quý tử"
Sư tử đá của nữ đại gia nổi tiếng
Đôi sư tử đá của đại gia ở Sóc Trăng được đặt trước cổng dẫn vào biệt thự. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, ở Trung Quốc, sư tử đá là linh vật để canh mộ. Đặc điểm chung sư tử đá canh mộ của Trung Quốc mang hình thức dữ dằn, gân guốc với dáng vẻ đe dọa. Khi được “sao y bản chính” vào Việt Nam không hiểu sao linh vật này lại được đặt “nghễu nghện” ở lối ra vào các đình, chùa, công sở và một số nhà dân với suy nghĩ cặp sư tử đá này sẽ giúp phát tài, phát lộc.
Một cặp sư tử đá theo kiểu Trung Quốc đặt trong khu nhà nghỉ dưỡng của đại gia Sóc Trăng
Sư tử đá còn được sáng tạo khi đặt hai bên của tượng thần tài
Sư tử đá "canh" cổng nhà đã trở thành xu hướng của nhiều đại gia Việt