Tới thăm ngôi làng phiên bản “Nữ nhi quốc” của Brazil

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngôi làng nhỏ phía Đông Nam của Brazil được mệnh danh là “Nữ nhi quốc” khi có tới 600 cô gái trẻ ở độ tuổi từ 20 -35 và khá hiếm bóng dáng đàn ông.
Tới thăm ngôi làng phiên bản “Nữ nhi quốc” của Brazil
Phái đẹp trong làng không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào.

Ngôi làng nhỏ Noiva do Cordeiro thuộc phía Đông Nam của Brazil khá nổi tiếng ở “xứ sở Samba” khi “sở hữu” hơn 600 các cô gái trẻ đẹp và gần như không thấy bóng dáng của phái mạnh tại đây.

Các cô gái trong làng dù rất xinh đẹp nhưng đều sống độc thân

Một số phụ nữ trong làng đã kết hôn nhưng chồng và con trai họ đều đi làm ở xa. Gần như vào dịp cuối tuần, những người đàn ông này mới trở về làng. Bởi vậy, vào những ngày thường hiếm khi thấy sự xuất hiện của nam giới. Điều này đã tạo cho ngôi làng danh hiệu “Nữ nhi quốc”.

Dù không có sự có mặt của đàn ông nhưng các cô gái trong làng không thấy phiền lòng. Nhiều người tỏ ra thoải mái khi cuộc sống của họ bình yên hơn. Các cô gái hầu hết đều ở lứa tuổi từ 20 tới 35 và luôn biết cách tạo cho mình những niềm hạnh phúc riêng.

Họ vui vẻ làm việc cùng nhau và chia sẻ với nhau mọi thứ
Bà Rosalee Fernandes, 49 tuổi, một cư dân trong làng vui vẻ cho biết: “Ngôi làng của chúng tôi đẹp và yên tĩnh hơn rất nhiều khi không có đàn ông. Những người phụ nữ có thể đảm nhiệm được nhiều việc mà không cần sự giúp đỡ của phái mạnh.
Khi có tranh chấp xảy ra, chúng tôi sẽ giải quyết theo con đường hòa bình. Chúng tôi chia sẻ cho nhau mọi thứ, có thời gian chuyện trò và thậm chí thử quần áo của nhau, làm tóc và móng cho nhau”.
Cùng nhau làm việc ngoài đồng rất vui vẻ

Tuy nhiên, những cô gái đang ở lứa tuổi yêu đương như Nelma Fernande, 23 tuổi lại thừa nhận việc tìm được người yêu trong làng là điều “khó xảy ra. “Các thanh niên trong làng hoặc đã kết hôn hoặc có quan hệ họ hàng với tôi nên rất khó để tìm được nửa kia. Đã từ rất lâu rồi tôi chưa hôn một người đàn ông nào”, cô chia sẻ.

Mặc dù vậy, Nelma Fernande vẫn khẳng định cô cũng như các chị em khác đều yêu cuộc sống nơi đây và không ai có ý định chuyển tới nơi ở mới. “Tôi sẽ không đi nơi khác chỉ để kiếm một người bạn đời”, cô cho biết.

Dù không có người yêu nhưng chưa cô gái nào có ý định bỏ làng để tìm nửa kia của mình

Làng Noiva do Cordeiro nổi tiếng ở Brazil vì cộng đồng hầu hết là nữ giới. Tại đây, người phụ nữ đảm nhiệm mọi công việc từ nội trợ cho tới những việc đồng áng nặng nhọc.

Đây là một ngôi làng rất đặc biệt và nổi tiếng ở Brazil.

Năm 1940, một vị mục sư đã kết hôn với một cô gái trẻ 16 tuổi trong làng rồi xây dựng nhà thờ ở đây. Tuy nhiên đến năm 1995 sau khi ông qua đời, phụ nữ trong làng quyết định không cho đàn ông sống tại đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật