Sau cuộc họp khẩn cấp của NATO về tình hình khủng hoảng Ukraine sáng nay, ông Rasmussen nói “mặc dù Moscow lên tiếng bác bỏ thông tin này, nhưng rõ ràng rằng binh sĩ và các thiết bị quân sự Nga đã vượt qua biên giới trái phép vào miền đông và đông nam Ukraine”.
“Đây không phải là một hành động đơn lẻ mà là một phần của một lộ trình nguy hiểm trong nhiều tháng qua gây bất ổn tại Ukraine”, ông Rasmussen cho biết thêm.
Trước đó, NATO cho biết Nga đã điều ít nhất 1.000 quân cùng các hệ thống phòng thủ tên lửa, pháo, xe tăng và xe thiết giáp chở quân đến các khu vực do phe ly khai (được cho là thân Nga) đang kiểm soát ở miền đông Ukraine, đồng thời 20.000 lính Nga dàn quân dọc theo biên giới Nga-Ukraine.
Liên Hiệp Quốc cho biết trên 2.100 người đã thiệt mạng (bao gồm lực lượng chính phủ Ukraine, các tay súng phe ly khai được cho là thân Nga và thường dân) trong vòng 4 tháng qua, kể từ khi phe ly khai chiếm giữ khu vực miền đông Ukraine và Kiev tiến hành “chiến dịch chống khủng bố” nhắm vào phe ly khai, theo Reuters.