Dù vậy, các số liệu kinh tế tích cực của Mỹ đã góp phần hạn chế đà sụt giảm của 3 chỉ số chính.
Theo đó, số liệu GDP quý 2 điều chỉnh được công bố trong ngày cho thấy kinh tế Mỹ phục hồi mạnh hơn so với dự báo ban đầu. Số người lần đầu nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cũng giảm tuần thứ hai liên tiếp. Bên cạnh đó, doanh số nhà chờ bán tháng 7 cũng tăng vượt kỳ vọng lên mức cao nhất trong 11 tháng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones giảm 42.44 điểm (tương ứng 0.25%) còn 17,079.57 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 3.38 điểm (tương ứng 0.17%) xuống 1,996.74 điểm và chỉ số Nasdaq Composite lùi 11.93 điểm (tương ứng 0.26%) còn 4,557.70 điểm.
Kể từ khi xuống sát mức thấp nhất trong 3 tháng vào ngày 07/08, chỉ số S&P 500 đã tăng điểm 11/14 phiên và đóng cửa trên mốc 2,000 điểm trong hai phiên vừa qua. Tuy nhiên, biên độ tăng hàng ngày khá hẹp và đi kèm khối lượng giao dịch thuộc hàng thấp nhất năm nay.
Giao dịch tiếp tục kém sôi động với khoảng 4.16 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn mức bình quân từ đầu tháng đến nay là 5.34 tỷ cổ phiếu, số liệu của BATS cho thấy.
Trên sàn New York, số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 1,735:1,265. Tỷ lệ này trên sàn Nasdaq là 1,761:905.