Quân Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tờ Washington Post của Mỹ đưa tin, đang xảy ra giao tranh ác liệt giữa quân đội Nga và Ukraine tại mặt trận mới ở Đông Nam Ukraine sáng nay (28.8).
Quân Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt
Quân ly khai Đông Ukraine.

Báo Mỹ đưa tin, quân Ukraine đang vật lộn chiến đấu với một lực lượng hỗn hợp bao gồm quân ly khai Đông Ukraine và lính Nga tại mặt trận mới ở phía Nam thị trấn biên giới chiến lược Novoazovsk, phía Đông bán đảo Crimea trên biển Azov.

Trên thực tế, các trận giao tranh ác liệt, những đợt pháo kích dữ dội đã diễn ra xung quanh khu vực này suốt cả ngày và đêm hôm qua (27.8).

Có tin, thị trấn biên giới Novoazovsk đã thất thủ và rơi vào tay quân ly khai. Phát ngôn viên quân sự của Kiev, ông Andriy Lysenko cho hay, quân Nga đã hỗ trợ lực lượng ly khai giành quyền kiểm soát thị trấn này.

Theo BBC, sau khi chiếm được Novoazovsk, quân ly khai đang thẳng tiến tới thành phố cảng Mariupol, Đông Ukraine vốn do quân đội chính phủ Ukraine nắm quyền kiểm soát và tuyên bố sẽ sớm "giải phóng" thành phố này.

Một số chuyên gia cho rằng, Nga đang muốn phân tán các lực lượng Ukraine bao vây các thành phố điểm nóng, Donetsk và Luhansk - thành trì của phe ly khai. Tuy nhiên, chính phủ Nga lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc họ hỗ trợ phe ly khai Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine dàn lực lượng để phòng ngự, chuẩn bị bảo vệ thành phố cảng Mariupol. Ảnh BBC.

Trong khi đó, nhiều nhà báo đang tác nghiệp tại Đông Ukraine cũng xác nhận, quân ly khai đã kiểm soát được thị trấn Novoazovsk và quân đội Kiev đã rút khỏi đây.

“Quân đội đã rút khỏi Novoazovsk. Kể từ sáng nay, họ rời khỏi thị trấn và chúng tôi đã chứng kiến các xe bọc thép chở quân cuối cùng rời khỏi nơi này”, nhà báo tự do Petr Shelomovsky cho biết.

Trong khi đó, một chỉ huy trong quân đội Ukraine tên là Vladimir Shilov cho biết, giới chức địa phương ở thị trấn Novoazovsk đều đã chạy tới thành phố Mariupol.

Những thông tin cáo buộc các hoạt động chuyển quân của Nga và binh sĩ Nga đang chiến đấu tại Ukraine làm dấy lên sự lên án của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố, NATO lần đầu tiên đang triển khai lực lượng tại các căn cứ mới ở Đông Âu để đối phó với cuộc khủng hoảng Ukraine và ngăn chặn Nga “xâ‌m lượ‌c” Ukraine.

“Chúng tôi nhận được các báo cáo từ nhiều nguồn tin cáo buộc, Nga đang tích cực gây mất ổn định ở Đông Ukraine. Chúng tôi cũng nghe tin, Nga đã bắn pháo dọc và qua biên giới vào trong lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi còn được báo cáo về việc Nga tập trung quân đông đảo dọc biên giới với nước láng giềng. Rõ ràng, Nga đang “nhúng tay” vào bất ổn ở Đông Ukraine”, ông Anders Fogh Rasmussen nhấn mạnh.

Ngoài ra, Washington Post cũng dẫn lời phát ngôn viên quân sự Kiev cho biết, quân đội Nga đang căng cường khả năng giám sát miền Đông Ukraine từ phía Bắc bán đảo Crimea vốn được Moscow sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga vào hồi tháng 3.

Trong khi đó, bình luận về thông tin Nga đang “đạo diễn cuộc phản công” của lực lượng ly khai tại các thành phố điểm nóng ở Đông Ukraine, Donetsk và Lugansk, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nhấn mạnh: “Đó là mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi”.

Còn BBC đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Nga Putin giải thích về các động thái chuyển quân của Nga. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật