Hàng loạt cổ phiếu sắp phải rời sàn giao dịch

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước những khó khăn của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thua lỗ nặng. Vì vậy, việc buộc phải rời sàn giao dịch dường như là điều khó tránh khỏi.
Hàng loạt cổ phiếu sắp phải rời sàn giao dịch
Ảnh minh họa

Trải qua 6 tháng đầu năm đầy biến động, thị trường chứng khoán trong nước đã liên tục biến động thất thường. Cùng với đó, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết cũng gặp không ít khó khăn. Điều này khiến không ít doanh nghiệp niêm yết đang đứng trước khả năng bị huỷ niêm yết.

Bằng chứng, ngày 17/4/2013 tại Quyết định số 151/2013/QĐ-SGDHCM cổ phiếu của Công ty cổ phần xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí (mã chứng khoán PXT) bị đưa vào diện cảnh báo, do công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh, làm lợi nhuận sau thuế năm 2012 chuyển từ lãi thành lỗ, đồng thời công ty kiểm toán lưu ý đến khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Cùng với đó, vừa qua, Công ty cổ phần xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí (mã chứng khoán PXT) đã có thông báo về Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2014.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tính đến ngày 30/06/2014 là âm hơn 123,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 158,3 tỷ đồng.

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết, ngoài những ý kiến ngoại trừ và lưu ý của kiểm toán dẫn đến công ty bị đưa vào diện cảnh báo, theo Quyết định số 151/2013/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2013 của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM còn phát sinh thêm những ý kiến ngoại trừ và lưu ý có thể dẫn đến công ty bị lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ (vốn điều lệ của PXT là 200 tỷ đồng).

Cũng theo Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, Sở sẽ tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo cổ phiếu PXT và lưu ý nhà đầu tư, về trường hợp cổ phiếu PXT có thể bị hủy niêm yết nếu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 có lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.

Công ty CP xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí niêm yết chính thức trên sàn giao dịch từ ngày 15/6/2010. Chức năng kinh doanh là thiết kế, thi công đường ống, bồn chứa xăng dầu, bồn chứa khí hóa lỏng, chế tạo dàn khoan, chân đề dàn khoan, cũng như bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí; lắp đặt thiết bị công nghệ, hệ thống thiết bị điều khiển tự động hóa trong công nghiệp và các công trình dân dụng & công nghiệp…

Cùng với cổ phiếu PXT, cổ phiếu HSI của Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hoá Sinh cũng đang đứng trước nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc, do lợi nhuận âm.

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết, ngày 12/8 vừa qua, Sở đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2014 của Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hoá Sinh. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ luỹ kế 6 tháng năm 2014 là âm 25,942 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2014 là âm 103,59 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 100 tỷ đồng. 

Hiện nay, HSI đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát, do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và năm 2013 là số âm.

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết, căn cứ quy định tại Điểm đ khoản 1 điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ, chứng khoán bị huỷ niêm yết trong trường hợp “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất thời điểm xem xét”.

Như vậy, nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014 của HIS có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ hoặc tổng số luỹ kế vẫn vượt quá số vốn điều lệ thực góp, thì Sở giao dịch chứng khoán sẽ thực hiện thủ tục huỷ niêm yết bắt buộc đối với chứng khoán HSI.

Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hoá Sinh chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, từ ngày 21/12/2007. Chức năng kinh doanh chủ yếu của công ty này là sản xuất mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệu sản xuất phân bón, máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành nông nghiệp; Gia công, chế biến, nuôi trồng thủy hải sản...

Trước đó, cổ phiếu BHC của Công ty cổ phần Bê tông Biên Hoà đã phải rời sàn giao dịch chứng khoán. Theo đó, số lượng cổ phiếu hủy niêm yết là 4,5 triệu cổ phiếu, giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo mệnh giá) là 45 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, là do kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bê tông Biên Hoà đã bị thua lỗ trong 3 năm liên tục 2011, 2012, 2013, đồng thời lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2013, theo Báo cáo tài chính kiểm toán, thuộc diện hủy niêm yết theo quy định.

Công ty cổ phần Bê tông Biên Hoà niêm yết trên sàn Hà Nội với mã chứng khoán là BHC, từ ngày 15/5/2009. Sau nhiều năm niêm yết, cổ phiếu này đang giữ ở mức giá khá thấp, chỉ chưa đến 2.000 đồng/cổ phiếu.

Theo giới thiệu, ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Bê tông Biên Hoà là sản xuất bê tông trộn sẵn; Bê tông đúc sẵn (cọc cừ vuông, dầm); Bê tông ly tâm (cột điện ly tâm ứng lực trước, cọc ống BTLT ứng lực trước); Kinh doanh nhà; Gia công cấu kiện kim loại phục vụ XD; Xuất nhập khẩu thiết bị xây dựng.

Cùng với các cổ phiếu trên, cổ phiếu GGG của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng cũng đã chính thức nhận quyết định buộc phải huỷ niêm yết.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, việc cổ phiếu GGG bị buộc huỷ niêm yết, là do kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục 2011, 2012, 2013, đồng thời lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2013.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật