“Tình hình ngành năng lượng Ukraine rất khó khăn. Chúng tôi biết kế hoạch của Nga chặn dòng khí đốt đến châu Âu trong mùa đông này và đó là lý do tại sao các công ty châu Âu ra lệnh bơm khí đốt vào kho dự trữ càng nhiều càng tốt”, ông Yatseniuk nói.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandre Novak nhanh chóng bác bỏ điều này. Ông nói bình luận của Kiev là thiếu cơ sở và nhằm thông tin sai lệnh cho các khách hàng ở châu Âu về khí đốt của Nga.
Ông Novak cũng khẳng định Nga sẽ cung cấp đầy đủ khí đốt theo hợp đồng cho các công ty châu Âu bất chấp các vấn đề chính trị. “Nga rất cởi mở trong các cuộc đối thoại mang tính xây dựng về năng lượng với các đối tác quan tâm, trong đó có cả Ukraine” - ông Novak nói.
Tháng 6 vừa qua, Nga đã dừng cung cấp khí đốt cho Ukraine do bất đồng về giá, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp nhiên liệu này cho châu Âu - thị trường xuất khẩu khí đốt lớn nhất của Nga. Đây là lần thứ ba, Nga cắt cung cấp khí đốt cho Ukraine trong 1 thập kỷ qua, sau các lần vào năm 2006 và 2009.
Trong quá khứ, Tập đoàn Gazprom của Nga đã khẳng định cung cấp khí đốt đầy đủ cho EU, thị trường lớn nhất của họ. Gazprom cũng nói rõ dòng khí đốt cung cấp cho EU bị gián đoạn năm 2006 và 2009 là do Kiev lấy phần khí đốt đáng lẽ cung cấp cho châu Âu để sử dụng trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu vào mùa đông.