Xuất hiện dấu hiệu “giết người”, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ nguyên đại úy CSGT tại trạm tuần tra KSGT Suối Tre - PC67 - CA tỉnh Đồng Nai bắn chết cấp trên về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ cho viện KSND để điều tra bổ sung do bị cáo có dấu hiệu của hành vi “giết người”.
Xuất hiện dấu hiệu “giết người”, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung
bị cáo Vinh trước toà.

bị cáo phủ nhận lời khai

Cuối giờ chiều 26.8, HĐXX cho biết: Căn cứ lời khai của bị cáo, lời khai của nhân chứng, tranh luận của các luật sư đã thể hiện bị cáo có dấu hiệu của hành vi “giết người”. Bởi vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho viện KSND để điều tra bổ sung.

Trong phiên thẩm vấn bị cáo Ngô Văn Vinh vào buổi sáng, bị cáo Vinh đã phủ nhận lời khai trước đó tại cơ quan điều tra và cho rằng, thời điểm đó đầu óc không được tỉnh táo. bị cáo Vinh cũng cho rằng, mình chỉ bắn hai phát đạn hướng lên trời từ khẩu súng K59.

Đầu giờ chiều, HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Ngô Văn Vinh và những người liên quan gồm: Lê Nguyên Cường, Phạm Lê Ngọc Long (cán bộ trạm tuần tra KSGT Suối Tre), Nguyễn Thái Phong, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trương Thành Chí (tức Trúc) để làm rõ thêm các tình tiết của vụ án. Trương Học Lâm (lái xe của Sơn) khai: Bị Vinh chĩa súng vào người, yêu cầu gọi điện cho Sơn.

viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tại phần luận tội đã đề nghị mức án từ 21 – 30 tháng tù đối với bị cáo Vinh.

bị cáo phạm tội “giết người”?

Tuy nhiên, luật sư đại diện cho người bị hại cho rằng, cơ quan điều tra đã bỏ lọt tội phạm và lời khai của Lâm (lái xe của Sơn) cho thấy, bị cáo đã cầm súng tìm Sơn không được nên đã tìm Lâm, chĩa súng vào người Lâm yêu cầu Lâm gọi Sơn. Trước khi bắn Sơn, bị cáo đã lên nòng sẵn và tuyên bố sẽ giết Sơn. Từ đó, luật sư cho rằng: hành vi của bị cáo Vinh đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người và đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra lại.

cáo trạng xác định, khoảng 13h ngày 22.9.2013, thiếu tá Trần Ngọc Sơn (39 tuổi, Trạm phó Trạm tuần tra KSGT Suối Tre) rủ bạn là Trương Thành Chí (còn gọi là Trúc) và một số bạn khác đến TX.Long Khánh để nhậu tại quán karaoke Hân Linh (TX.Long Khánh) thì gặp đại úy Ngô Văn Vinh cùng Lê Nguyên Cường, Phạm Lê Ngọc Long (đều là cán bộ Trạm tuần tra KSGT Suối Tre) đang hát karaoke ở phòng đối diện).

Tại đây, Vinh xô xát với Chí và bị Chí cầm ly bia đập vào mặt gây chảy máu. Được mọi người can ngăn, Vinh bắt taxi về cơ quan, còn Sơn, Chí và một số người bạn khác tiếp tục đi nhậu. Sau khi về đến cơ quan, Vinh lên phòng nghỉ  ở lầu 2. Đến khoảng 17h cùng ngày, Sơn, Chí và một số người bạn về cơ quan. Sơn lên lầu 2 dùng tay đấm vào mặt, đầu làm Vinh chảy máu. Bị đánh, Vinh rút súng ở đầu giường bắn Sơn, Sơn giằng co với Vinh để tước súng.

Trong lúc giằng co, 2 phát súng đã nổ, một phát trúng vào hông thượng úy Đoàn Thanh Phú (nằm nghỉ ở giường bên cạnh). Lúc này, Sơn và Vinh vẫn giằng co nhau khiến nhiều phát đạn tiếp tục được bắn ra. Sau khi Sơn bị trúng đạn, mọi người chạy vào thì khẩu súng trên tay Vinh tiếp tục nổ thêm hai phát nữa nhưng không có ai bị thương. Ngoài Sơn và Phú bị bắn, Vinh cũng bị thương nặng trong quá trình giằng co. Đến khoảng 19h40 cùng ngày, do vết thương quá nặng, Sơn đã t‌ử von‌g tại bệnh viện. Cơ quan pháp y xác định, Phú có tỉ lệ thương tật là 15%, Vinh tạm thời là 40%.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật