Doanh nhân Nguyễn Trọng Hào: Sáng chế vì thương vợ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Hãy luôn có hai chữ “sáng tạo” trong đầu”, đó là phương châm sống của Luật sư, Kỹ sư Nguyễn Trọng Hào - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Ngôi Nhà Nhỏ. Bước sang tuổi 44, ông đã cho ra đời trên 20 bằng sáng chế hữu ích cho đời.
Doanh nhân Nguyễn Trọng Hào: Sáng chế vì thương vợ
Doanh nhân Nguyễn Trọng Hào

Chứng kiến quá trình lao động miệt mài của anh em công nhân trong lĩnh vực xây dựng, thấy lãng phí về những tấm tôn chỉ dùng được một lần, ông Nguyễn Trọng Hào đã sáng tạo ra sản phẩm đầu tay: “Lợp tôn không cần bắt vít”. Với sáng kiến này ông Hào đã mở ra một lối đi mới trong việc lợp tôn, vì theo kiểu truyền thống rất nguy hiểm cho công nhân, do phải trực tiếp leo lên mái, bắn vít vào tôn nên dễ dẫn đến tai nạn.

Sáng kiến mới này an toàn cho công nhân vì người thợ sẽ dùng giàn giáo và đứng dưới mái để lợp. Theo cách này tôn sẽ không bị thủng, khắc phục được nhược điểm dễ dột nên tuổi thọ cao hơn.

“Sau một đêm, ý tưởng về tấm tôn với những lớp sóng cùng các then cài đã được hoàn thành. Tuy nhiên việc để cán được những tấm tôn ấy làm tôi mất hết gần hai năm với bao mồ hôi”, ông Hào chia sẻ.

Trong một chuyến công tác xa nhà, người vợ của ông Hào – do tính chất công việc - phải cần một cái giá để chứa sách, dụng cụ cho học sinh, nên đã nhờ đến cái máy khoan tường bằng điện. Chị bảo, máy khoan nghe nhức cả đầu, ảnh hưởng đến nhà kế bên.

Doanh nhân Nguyễn Trọng Hào biểu diễn đục tường bằng dụng cụ Đục khoan đa năng không dùng điện do ông sáng chế

Đến khi về nghe vợ chia sẻ, trong đầu ông nghĩ ngay đến một điều gì đó như cách ông vẫn hay làm trước đây để phục vụ thiết yếu cho mọi người.

“Cái máu sáng chế nó ăn sâu vào tận trong giấc ngủ của tôi, trong một giấc mơ tôi thấy cái đục khoan hiển hiện ra rõ lắm”, ông Hào tâm sự. Nhưng mãi đến một năm sau thì giấc mơ về cái đục khoan không cần dùng điện ra đời không còn là mơ nữa!

Mới đây dụng cụ Đục khoan đa năng không dùng điện khoan được trên nhiều chất liệu của ông đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) chấp nhận đơn bảo hộ sáng chế. Với giá thành chỉ 185.000 đồng, tiết kiệm điện, tiện dụng, dùng cho mọi đối tượng... sản phẩm này thật sự mang đến sự hữu hích cho người dân Việt Nam.

Trong một lần ngồi lái chiếc ô tô khi gặp phải sự cố về phanh tay lái, ông Hào đã cho ra đời Phanh tay ô tô một chiều, có tác dụng phanh được ô tô đứng một chiều và có thể di chuyển được theo chiều còn lại nhờ vào cấu tạo răng cưa vát một chiều mặt trong bố phanh liên kết với trục chết giữa qua chốt “con chó” (tương tự cách hoạt động líp xe đạp).

Sáng chế này giúp các bác tài xử lý nhanh các sự cố trong trường hợp như: khi đậu xe trong gara, trên cầu, phà; lúc lên xuống dốc và trong một số trường hợp khẩn cấp khác.

“Sự sáng tạo sẽ làm cho công việc được cải thiện tốt, dù họ là ai: công nhân, nhân viên văn phòng đến những bác nông dân; trong những điều kiện, môi trường khác nhau. Cái nghiệp của tôi là ưa táy máy nghịch ngợm máy móc, không chịu ngồi yên ”, doanh nhân Nguyễn Trọng Hào chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật