Ngã trước cửa thiên đường

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cuộc gặp U19 Myanmar - đối thủ được đánh giá rất cao, đội bóng của hy vọng - U19 Việt Nam đã thất bại.
Ngã trước cửa thiên đường
Các cầu thủ U19 Việt Nam

Trong cuộc gặp U19 Myanmar - đối thủ được đánh giá rất cao, đội bóng của hy vọng - U19 Việt Nam đã thất bại. Thêm một lần ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, có vẻ như những bài học trong quá khứ vẫn chưa được U19 Việt Nam học thuộc. Và điều đó làm dư luận lo ngại cho hành trình sắp tới của dàn cầu thủ trẻ tài năng.
Đối thủ mạnh hay…?
Đang có rất nhiều lý giải về thất bại của U19 Việt Nam. Có người nói rằng, U19 Việt Nam đã phải đối đầu với đối thủ quá mạnh. Một đội bóng được đào tạo bài bản, với rất nhiều cầu thủ được huấn luyện ở nước ngoài. Họ còn được dẫn dắt bởi một HLV người Đức vốn thừa sự tinh quái. Ngoài ra, phải nhấn mạnh, U19 Myanmar tỏ ra vượt trội so với các cầu thủ Việt Nam về thể hình, thể lực. Họ luôn thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Chính điều này giúp cho U19 Myanmar hoàn toàn chiếm lĩnh được khu trung tuyến, thường xuyên tăng cường  áp lực lên hàng phòng ngự của U19 Việt Nam.

Nhiều người lo ngại, bây giờ, kình địch của bóng đá Việt Nam không chỉ có Thái Lan mà nó đã được mở rộng sang đến Malaysia và mới đây là Myanmar. Nói thế để thấy, con đường đi đến vinh quang của bóng đá Việt Nam dù chỉ là ở đấu trường khu vực cũng chẳng dễ chút nào. Cũng có ý kiến cho rằng, U19 Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện được mình. Bằng chứng là dù đã phát hiện ra những hạn chế nhưng U19 Việt Nam vẫn chưa thể tìm ra giải pháp khắc phục. Hệ quả là tại trận chung kết vừa qua, U19 Việt Nam đã để đối phương ghi đến 4 bàn. Đáng nói hơn, phần lớn số bàn thắng này đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân của U19 Việt Nam. Hay nói cách khác, U19 Việt Nam vẫn chưa biết cách chơi phòng ngự hiệu quả.
Mịt mùng đường đến tương lai
Không lâu nữa, U19 Việt Nam sẽ tham dự giải U19 Đông Nam Á  diễn ra ngay trên Sân vận động Mỹ Đình. Và một thời gian sau, họ sẽ bước vào Vòng chung kết U19 châu Á được tổ chức tại Myanmar. Ai cũng biết, bóng đá Việt Nam đang đặt lên vai các cầu thủ U19 Việt Nam rất nhiều sứ mệnh. Đầu tiên, họ phải thi đấu tốt tại giải U19 Đông Nam Á để tạo ra động lực cho sân chơi châu lục. Tại Vòng chung kết U19 châu Á, mục tiêu của U19 Việt Nam là phải lọt vào top 4, qua đó giành vé đến World Cup U20. 
Nhiều người nói rằng, giới chuyên môn đang kỳ vọng một cách thái quá vào U19 Việt Nam. Với bóng đá, bạn phải luôn có niềm tin và tham vọng chiến thắng. Tuy nhiên, với những gì đang có, nhiều người đang lo về khả năng hoàn thành mục tiêu của U19 Việt Nam. Bởi chúng ta phải đối diện với quá nhiều đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng ở sân chơi châu lục. Và, quan trọng hơn, có vẻ như U19 Việt Nam vẫn chưa tìm cho mình được công thức chiến thắng. Luôn tồn tại sự không đồng đều giữa hàng tấn công và phòng ngự của đội. Thậm chí, sự ổn định về tâm lý thi đấu của từng cầu thủ cũng là vấn đề cần sớm được cải thiện. Ngoài ra, nhiều nhà chuyên môn còn nhận định, U19 Việt Nam cần một HLV giỏi và thực dụng chứ không phải là một ông thầy vốn chỉ chuyên tâm với công tác đào tạo trẻ như ông Guillaume hiện nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật