Huyền Thoại - Đẳng cấp trong lòng công chúng

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Chúng tôi vẫn còn trẻ, thuộc thế hệ 8x và cảm tưởng vẫn còn đủ teen nên những gì teen thấy thích cũng rất gần gũi. Thôi thì những gì thuộc về đẳng cấp để những người khác làm. Mỗi người nên chịu trách nhiệm một góc trong sân chơi nghệ thuật” - Khánh Đơn chia sẻ về con đường âm nhạc của nhóm Huyền Thoại.
Huyền Thoại - Đẳng cấp trong lòng công chúng
Bìa album mới của nhóm Huyền Thoại

Chúng tôi theo dòng nhạc dễ nghe, dễ nhớ

 

Đã ra đến album thứ 5 trong sự nghiệp nhóm và sáng tác hơn 1000 bài hát, anh thấy "Huyền thoại" đang đứng ở đâu trong thị trường showbiz đầy khắc nghiệt?

 

Theo tôi nghĩ thì với khán giả ở các tỉnh mà đặc biệt tuổi teen thì "Huyền thoại" là một trong số ít nhóm nhạc vẫn còn đang tồn tại. Chỗ đứng của chúng tôi chưa phải là cao nhất nhưng cũng là ước mơ của nhiều người làm nghệ thuật. Trong khi các nhóm nhạc đang có xu hướng thoái trào và tan rã thì chúng tôi vẫn hoạt động và phát hành album liên tục.

Trên thực tế "Huyền thoại" vẫn là một ban nhạc không thể đứng trên sân khấu lớn?

 

Đúng là như vậy. Chúng tôi là nhóm nhạc ít được báo chí và chuyên gia nghệ thuật chú ý đến. Hơn nữa, cũng không xuất hiện ở sân khấu lớn. Theo tôi nghĩ đơn giản là vì ngay từ khi thành lập, công ty đã định hướng cho chúng tôi theo dòng nhạc dễ nghe, dễ nhớ và khán giả chúng tôi nhắm đến là tuổi teen và giới bình dân. Dù không xuất hiện ở những show truyền hình vì lo đi diễn tỉnh nhưng chúng tôi biết vị trí của mình trong lòng công chúng. Nếu chúng tôi không có vị trí thực sự thì làm sao các bầu sô mời đi diễn liên tục được.

 

Sẵn sàng "biến hóa" để đáp ứng được nhu cầu của thị trường

 

Nhìn chặng đường của anh và "Huyền thoại" đã đi, có vẻ như các anh là những kẻ làm nghệ thuật không kiên định. Âm nhạc của "Huyền thoại" thay đổi nhanh chóng cùng với sự lên xuống của các dòng nhạc trong thị trường. Mà hiện tại là các anh đã có album thứ 2 dành cho teen?

 

Ngay từ khi mới thành lập, chúng tôi đã hướng đến sự đa dạng rồi. Thiết nghĩ là người nghệ sỹ thì việc làm khán giả hài lòng, phục vụ những gì công chúng muốn nghe, muốn thưởng thức là điều hạnh phúc chứ. Hơn nữa, các đàn anh đi trước như Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Thanh Thảo cũng thay đổi liên tục trong mỗi album. Họ biết khán giả cần gì, thích gì và biến hoá theo. Cứ như vậy, họ thành công. Chúng tôi học được những điều ấy và nó có tác dụng tốt đấy chứ.

 

 

 

 

Cứ chạy theo khán giả như thế, anh có thấy mệt không?

 

Cái gì đến sẽ đến thôi. Nhưng theo tôi thì dòng nhạc thị trường hiện giờ đang xuống dốc, chuẩn bị đi hết giai đoạn của nó. Trong vài năm tới, dòng nhạc teen pop vẫn được ưa thích. Thêm nữa, những ca khúc có ca từ và giai điệu đẹp vẫn luôn có chỗ đứng của nó. Nhiều người cho rằng nhạc teen sẽ thoái trào nhưng tôi thấy giờ nó mới thực sự bắt đầu. Còn mệt ư? Ai bảo làm việc, sáng tạo là nhàn nhã? 

 

Sao các anh không bày ra một bữa tiệc âm nhạc thật "chất" để nhận được sự quan tâm của công chúng thay vì phải chạy việt dã thế?

 

Chúng tôi vẫn còn trẻ, thuộc thế hệ 8x và cảm tưởng vẫn còn đủ teen nên những gì teen thấy thích cũng rất gần gũi. Thôi thì những gì thuộc về đẳng cấp để những người khác làm. Mỗi người nên chịu trách nhiệm một góc trong sân chơi nghệ thuật. Như vậy mới tạo nên được sự đa dạng chứ.

 

 

Những môtip hơi cũ và sến kiểu Hàn Quốc ấy không phải đến giờ "Huyền thoại" mới sử dụng. Trước những đòi hỏi ngày càng cao của công chúng, anh có nghĩ sẽ thay đổi kiểu quay hình mà lần nào anh cũng cho rằng hoành tráng không?

 

Có thể mô típ đó đã sến và cũ đối với công chúng các thành phố lớn nhưng khán giả các tỉnh thì vẫn thích. Như album thứ tư, chúng tôi thử quay theo công nghệ 3D trong phim trường hiện đại và tốn kém hơn nhưng lại thất bại nhất trong các album. Khán giả vẫn thích quay ngoại cảnh thật đẹp.

 

Xin cảm ơn anh!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật