Ngôi nhà có các phòng di động độc đáo

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngôi nhà Sharifi House (Tehran, Iran) thuộc dạng nhà ống có mặt tiền vừa phải. Để khắc phục hạn chế này, các kiến trúc sư đã đưa ý tưởng độc đáo là biến mặt tiền ngôi nhà 7 tầng thành không gian 3 chiều, với 3 phòng di động, có thể chuyển hướng 90 độ để tạo không gian thông thoáng và thích ứng với các kiểu thời tiết.
Ngôi nhà có các phòng di động độc đáo
Sharifi House
Sharifi-Ha là một ngôi nhà sang trọng với một phòng tập thể hình và môt bể bơi bên trong nhưng điều khiến nó trở nên đặc biệt lại nằm ở những căn phòng di động để tạo ra không gian thoáng và phù hợp với các mùa. 

Khi người sử dụng bấm nút điều khiển, phòng ăn, phòng ngủ cho khách và phòng làm việc có thể xoay 90 độ hướng về phía đường phố, làm sáng khoảng không gian chúng vừa tạo ra.
Bên cạnh đó, người sử dụng có thể đóng các phòng để giữ ấm trong mùa đông.

Vào mùa hè, chủ nhân có thể điều chỉnh tạo ra khoảng không thoáng mát cũng như làm sáng bên trong nhà.
Ba phòng trong căn nhà dịch chuyển độc lập với nhau. Khả năng ấy khiến Sharifi-Ha trở thành một công trình luôn biến đổi.
Các kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà gồm 7 tầng, hai nhà bếp, không gian sống rộng rãi cùng các phương tiện hiện đại.
Ngoài ra, Sharifi-Ha còn sở hữu hai tầng hầm. Phòng tập thể hình chiếm một tầng hầm. Tầng hầm còn lại gồm một bể bơi và khu vực đậu xe.
Phòng ăn sáng, phòng ngủ của khách và phòng làm việc có thể quay 90 độ, đồng nghĩa với việc chúng gần như lơ lửng và hướng ra đường.
Bể bơi ở tầng hầm bên dưới tòa nhà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật