Thương hiệu Rolex bị rẻ rúng công khai ở Việt Nam

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rolex - một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp với mức giá lên đến hàng chục nghìn USD. Nhưng tại Việt Nam, người dùng dễ dàng mua một sản phẩm nhái với giá rẻ mạt. Các website đang công khai việc bán hàng nhái này.
Thương hiệu Rolex bị rẻ rúng công khai ở Việt Nam
Với sự đẳng cấp về thương hiệu và chất lượng cũng như tính thẩm mỹ vượt thời gian của sản phẩm, Rolex được nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng.

Thế giới biết tới Rolex như là thương hiệu đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ và là biểu tượng chứng tỏ địa vị xã hội của người đeo. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với nhà buôn đồng hồ David Duggan, hãng Bloomberg, ông khuyến cáo rằng khi bạn mua được một chiếc Rolex với giá 700 USD, thì nên mang chiếc đồng hồ đó tới chuyên gia đồng hồ, bởi đó rất có thể là hàng giả.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, có hàng loạt những địa chỉ web rao bán những chiếc đồng hồ Rolex được quảng cáo là hàng "xịn", "xách tay", hàng "trốn thuế"...với giá rẻ đến mức khó tin.

Một địa chỉ web chuyên rao tổng hợp các món đồ thời trang có địa chỉ tại Hai Bà Trưng, Hà Nội rao bán chiếc đồng hồ Rolex Datejust dành cho nữ được quảng cáo đính đá cao cấp, mạ vàng đầy quý phái và sang trọng. Theo quảng cáo của địa chỉ web này thì chiếc đồng hồ được đính hàng chục viên đá quý lấp lánh và mạ vàng tất cả các chi tiết từ viền mặt đồng hồ, dây đeo, kim đồng hồ...

Rolex đính đá quý, kim cương, mạ vàng 18k chỉ có giá...650 nghìn đồng.

Tuy nhiên, mức giá cho một thương hiệu cao cấp như Rolex và cho một chiếc đồng hồ đính đá quý, mạ vàng sang mắt này chỉ có giá...650 nghìn đồng.

Cận cảnh chiếc đồng hồ bằng kim cương, đá quý...giá rẻ bất ngờ.

Tại các trang web khác, nhiều chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Oyster của thương hiệu đồng hồ cao cấp Rolex, được quảng cáo chế tác bằng vàng 18k trên các chi tiết như mặt đồng hồ, kim, dây đeo và trên mỗi nút số đều đính kim cương nhưng giá chưa tới 2 triệu đồng (?).

Trên mạng xã hội, rất nhiều người cũng rao bán đồng hồ Rolex ’xịn’ với giá vài ba triệu đồng.

Nhiều người cho rằng: "Thật khó hiểu khi một chiếc đồng hồ được làm bằng vàng và kim cương lại chỉ có giá 2 triệu đồng? Số tiền đó liệu đã đủ để mua nguyên liệu chế tác chiếc đồng hồ này? Hơn nữa, đây còn là một thương hiệu đồng hồ cao cấp vốn nổi tiếng trên thế giới".

Trên mạng xã hội như Facebook, nhiều cá nhân rao bán đồng hồ Rolex xách tay, Rolex xịn "trốn thuế", hàng cũ...với giá rẻ bất ngờ. Theo đó, chỉ với vài ba triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu những chiếc đồng hồ Rolex Datejust, Day and Date, Rolex Daytona... Trong khi đó, giá thực tế của những chiếc đồng hồ này đều không dưới 200 triệu đồng.

Theo trang chính thức của Rolex thì hiện tại, ở Việt Nam chỉ có 2 địa chỉ tại Hà Nội và TP HCM được ủy quyền phân phối hàng Rolex chính hãng.

Hàng loạt những chiếc đồng hồ Rolex được bán với giá ’phải chăng’ khiến nhiều người yêu thích sử dụng những món đồ hàng hiệu chính hãng phẫn nộ.

Trên các trang web bán đồng hồ Rolex uy tín, giá của những chiếc đồng hồ này đều không được công khai cụ thể. Tuy nhiên, trên thế giới, hầu hết những chiếc đồng hồ Rolex đều có giá không dưới số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo chị Bích Ngọc, cửa hàng trưởng quầy hàng Rolex tại Tràng Tiền Plaza cho biết, những chiếc đồng hồ tại đây thấp nhất là hơn 100 triệu và cao nhất là hơn 2 tỷ đồng.

Nguyên liệu để làm nên một chiếc đồng hồ Rolex đều là những kim loại quý, tinh bột ngọc trai, đá quý, vàng... Rolex luôn kiểm nghiệm chất lượng nguyên vật liệu chế tác đồng hồ chặt chẽ, đánh giá tỉ mỉ để đảm chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng được một doanh nhân tại Hà Nội mua với mức giá 13.000 USD (tương đương khoảng 270 triệu đồng).

Rolex cũng luôn duy trì hình ảnh của mình bằng cách giới hạn số lượng sản phẩm, Rolex luôn trong tình trạng khan hiếm hàng trên thị trường.

Chính vì vậy, đối với những chiếc đồng hồ Rolex chỉ có giá vài triệu cho đến vài chục triệu, người tiêu dùng nên xem xét, cảnh giác để không mua phải hàng hiệu "rởm".

Đến nay, các cơ quan chức năng vẫn làm lơ trước việc bán hàng giả, hàng nhái của những thương hiệu cao cấp như Rolex. Việc đó diễn ra công khai trên các website và không thể nói nhà chức trách không biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật