Mỹ củng cố hạm đội tàu ngầm tại Thái Bình Dương

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính phủ Mỹ đang có kế hoạch củng cố chất lượng của hạm đội tàu ngầm tại Thái Bình Dương.
Mỹ củng cố hạm đội tàu ngầm tại Thái Bình Dương
Tàu ngầm Virginia thuộc biên chế Hải quân Mỹ

Trong một bước đi cụ thể hóa chiến lược xoay trục sang châu Á, Chính phủ Mỹ đang có kế hoạch củng cố chất lượng của hạm đội tàu ngầm nước này tại Thái Bình Dương, đồng thời hoan nghênh Nhật Bản và Australia hợp tác trong các dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng di‌esel.

Phát biểu trong chuyến thị sát tàu ngầm USS Hawaii tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản vào ngày hôm nay (22/8), Tư lệnh hạm đội tàu ngầm số 7 tại Thái Bình Dương của Mỹ, Chuẩn đô đốc Stuart Munsch cho biết Mỹ có kế hoạch củng cố hạm đội tàu ngầm mà nước này đang triển khai tại khu vực như một phần của chính sách “Tái cân bằng các lực lượng Mỹ” tại châu Á.

Chuẩn đô đốc Stuart Munsch, Tư lệnh Hạm đội tàu ngầm 7, Mỹ cho biết: "Một bước đi tái cân bằng không được thể hiện rõ nét nhưng đang diễn ra là củng cố chất lượng hạm đội tàu ngầm chứ không chỉ tăng số lượng. Chúng tôi đang mang tới đây những tàu ngầm tốt nhất của Mỹ. Tàu ngầm USS Hawaii đang được triển khai tại Nhật Bản là một sự minh họa rõ nét cho điều đó”.

Chiến lược xoay trục sang châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama hướng đến các đồng minh khu vực, liên quan đến việc tăng cường các lực lượng của nước này đến châu Á-TBD, từ không quân đến lục quân và hải quân, cũng như tăng cường chất lượng các nguồn lực quân sự hiện có tại khu vực.

Ngoài ra, Mỹ cũng khuyến khích các đồng minh khu vực hợp tác quân sự, cụ thể là ủng hộ kế hoạch của Nhật Bản bán công nghệ tàu ngầm cho Australia. Thỏa thuận này sẽ phải mất nhiều tháng đàm phán, và nếu thành công Nhật Bản sẽ giành thị phần đáng kể trong chương trình phát triển tàu ngầm trị giá 37 tỷ USD của Australia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật