Nhìn lại chặng đường của Sao Mai điểm hẹn 2014

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ còn một đêm cuối cùng, Sao Mai điểm hẹn 2014 sẽ kết thúc với giải thưởng được trao cho những người xứng đáng. Nhìn tổng thể, cuộc thi năm nay được đánh giá có “chất lượng cao“, và vẫn là cuộc thi âm nhạc hàng đầu quốc gia hiện nay.
Nhìn lại chặng đường của Sao Mai điểm hẹn 2014
Dàn thí sinh SMĐH 2014

Trải qua bảy đêm thi, khán giả có thể hài lòng với khá nhiều phần trình diễn đem đến cảm xúc, sự thỏ‌a mã‌n cũng như niềm tin tưởng vào khả năng tiếp nối những thành công của thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước. Có thể nói, sự nổi bật nhất của những sắc màu Sao Mai điểm hẹn năm nay chính ở sự văn minh trong tư duy, cách chọn bài cũng như phong cách trình diễn đã mang đến cho khán giả sự tươi mới, hiện đại và cập nhật. Sự tươi mới đó được thể hiện bằng hàng loạt những ca khúc mới, những sáng tác của chính những thế hệ trẻ đang được khán giả yêu thích, thể hiện một cách “vừa vặn”, không bị “quá sức” như nhiều trường hợp của các mùa trước đây.

Khán giả có thể nhớ đến Huyền My, cô gái mang đến “tinh thần trẻ” không chỉ bằng những sáng tác mang tính “cập nhật” như "Tìm", "Sống như những đóa hoa", "Mùa Yêu Đầu"… mà còn bằng chính cách trình diễn hồn nhiên, đáng yêu trên sân khấu. Hay làn gió mới Trần Ngọc Vũ với việc vừa đàn vừa hát hàng loạt những ca khúc do chính anh sáng tác với giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, ca từ trong sáng sẽ được khán giả nhắc đến và yêu mến dù dừng chân ở Top 6.

Ngoài những yếu tố quan trọng khác, chất lượng chuyên môn về giọng hát vẫn là điều quyết định. Thanh Ngọc, Hà Minh Tiến là những cái tên đảm bảo về độ “chuẩn” khi liên tiếp thể hiện phong độ ổn định qua từng đêm diễn, ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả. Với Thanh Ngọc, chất giọng dày, nội lực không khó để cô gái ngoại đạo này có thể thể hiện tốt những ca khúc có độ khó cao như "Skyfall" ma mị, "Viết tình ca" sâu lắng, mạnh mẽ hay "That’s Ok" trẻ trung. Hà Minh Tiến lại có thế mạnh ở những nốt cao chắc chắn, tư duy và cách thể hiện sáng tạo trong cách hát, sở trường ở dòng nhạc R&B và Rock đã truyền lửa khá tốt cho khán giả.

Ngô Thanh Huyền

Ở bất cứ mùa Sao Mai Điểm Hẹn nào cũng đều xuất hiện những nhân tố rất trẻ về tuổi đời nhưng lại cho thấy sự chín chắn trên sân khấu và Ngô Thanh Huyền là một điển hình. Mặc dù mới sinh năm 1995, nhưng những gì Quán quân Sao Mai 2013 đã thể hiện ở các đêm diễn khiến nhiều khán giả gật đầu thán phục. Được đào tạo bài bản là một lợi thế giúp Huyền thể hiện khá tinh tế những ca khúc khó như "Taxi", "Xa", "Lột xác"…Tuy nhiên, việc lạ‌m dụn‌g quá nhiều vào kỹ thuật thanh nhạc cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc thể hiện cảm xúc cũng như sự phóng khoáng, tự nhiên trong giọng hát. tiết chế và lắng nghe là những điều cô gái trẻ này cần điều chỉnh để có những phần trình diễn thuyết phục hơn.

Liên tiếp được khán giả bình chọn ở giai đoạn nước rút giúp Nguyễn Thị Thủy là một trong những thí sinh có mặt ở đêm chung kết. Không phủ nhận sự tròn trịa, nắn nón giúp "chị cả" của mùa Sao Mai Điểm Hẹn năm nay có những phần trình diễn khá sạch sẽ. Tuy nhiên, với tư duy âm nhạc còn cũ và cách thể hiện ca khúc chưa thực sự sáng tạo sẽ gây khá nhiều khó khăn cho cô nếu không có sự thay đổi.

Lê Vũ Bình

Ngoài những gương mặt xuất sắc, chúng ta cũng phải hoàn toàn ghi nhận sự cố gắng cũng như khả năng nhất định ở những thí sinh kém may mắn phải dừng chân sớm. Sẽ còn nhớ hình ảnh tươi vui gắn liên với Hà My ở ngay đêm mở màn "Đời Bỗng Vui", chất lãng mạn, bay bổng của chàng trai có dáng vóc nhỏ nhắn Anh Phong, Hoàng Hồng Ngọc với biểu cảm đa dạng trên sân khấu hay Trần Hằng, Lê Vũ Bình, Bùi Thùy Trang, những cái tên đã đêm lại những dải màu hấp dẫn cho mùa giải Sao Mai Điểm Hẹn năm nay.

Để có được thành công của cả 12 ca sỹ năm nay, chúng ta phải ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của tất cả chuyên gia, ê-kip trong chương trình. Cách lựa chọn, thiết kế trang phục cập nhật xu hướng nhưng vẫn dựa trên tinh thần ca khúc thể hiện đã được các nhà thiết kế Đức Hùng, Hà Duy và Võ Thùy Dương sử dụng mang đến một diện mạo mới mẻ, hấp dẫn cho các thí sinh qua từng đêm thi. Việc chọn lựa ca khúc phù hợp là điều tất yếu mang đến thành công cho các ca sỹ và bằng sự hỗ trợ của ban nhạc Anh Em đã mang đến những bản phối tuyệt vời giúp thí sinh thăng hoa hòa mình cùng giai điệu trên sân khấu.

Chuyên gia trang phục Đức Hùng và diva Thanh Lam

Với sự tín nhiệm và bảo đảm về chuyên môn, Hội đồng nghệ thuật năm nay với sự chia sẻ về tư duy, phong cách âm nhạc của nhạc sỹ Huy Tuấn, chuyên môn thanh nhạc của diva Thanh Lam hay những góp ý thẳng thắn nhưng không kém phần dí dỏm về phong cách, cảm quan sân khấu của đạo diễn Việt Tú đã phần nào giúp ích cho 12 ca sỹ có những kiến thức bổ ích để làm nên những phần trình diễn sôi động, chất lượng.

Nhìn lại chặng đường Sao Mai Điểm Hẹn 2014, khán giả có thể tin tưởng vào sự “tiếp nối” của một thế hệ ca sỹ trẻ văn minh trong tư duy âm nhạc và phong cách trình diễn. Không chiêu trò, không scandal, tất cả những người thực hiện sân chơi này đều tâm huyết và bỏ nhiều công sức cho những đêm diễn đỉnh cao về âm thanh, ánh sáng và chất lượng âm nhạc. Với những gì diễn ra, Sao Mai điểm hẹn 2014 xứng đáng là một trong những sân chơi âm nhạc “sạch” và “chất lượng” nhất hiện nay, đúng theo truyền thống mà nó đã làm được trong suốt 10 năm qua.

Bộ 3 giám khảo của mùa Sao Mai điểm hẹn 2014

Đạo diễn Việt Tú: "Tôi thực sự rất lấy làm vui khi sau 10 năm lại quay về làm Sao Mai điểm hẹn. So với mùa đầu tiên (2004) tôi thấy mọi thứ đã thay đổi một cách “lột xác”. Chưa năm nào mà âm thanh, ánh sáng, ban nhạc lại tốt như năm nay. Dưới góc nhìn của một đạo diễn thì tôi cho rằng đây là một show diễn dài hơi đảm bảo được sự hấp dẫn thực sự cho khán giả bởi tính chuyên môn cao. Sự dàn dựng công phu và chất lượng của đạo diễn Sao Mai điểm hẹn góp phần không nhỏ vào thành công của mùa giải năm nay".

Nhạc sỹ Huy Tuấn: "Tôi thấy top 12 Sao Mai điểm hẹn năm nay đều là những giọng hát tốt. Điểm nổi bật là sự tươi mới, văn minh và cập nhật. Nó xóa đi quan niệm của nhiều người rằng Sao Mai luôn bị “nghệ thuật” quá và khó nghe. Năm nay các thí sinh chọn bài rất thời thượng, mang nhiều tính giải trí và gần gũi với công chúng trẻ. Những cái tên như Huyền My, Thanh Ngọc, Hà Minh Tiến, Ngô Thanh Huyền… chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong thị trường âm nhạc sau cuộc thi năm nay".

Thanh Lam: "Đa số các em thí sinh đều có giọng hát, tố chất nghệ sỹ và kỹ năng thanh nhạc căn bản. Các em đều đã có những định hình về phong cách và tương đối ổn định về trình diễn. Tuy nhiên, ở các em đa phần vẫn bị “gò bó” và mang cảm giác thi cử mà thiếu đi sự “điên”, sự khát khao bùng cháy của tuổi trẻ. Nếu khắc phục được những điểm yếu này, tôi tin các em sẽ thành công trong tương lai".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật