Mỹ: IS là mối đe dọa khủ‌ng b‌ố kiểu mới mà thế giới chưa từng biết đến

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông gây ra mối nguy hiểm lớn hơn rất nhiều một “nhóm khủ‌ng b‌ố thông thường”.
Mỹ: IS là mối đe dọa khủ‌ng b‌ố kiểu mới mà thế giới chưa từng biết đến
Người dân Iraq mong muốn cộng đồng quốc tế ngăn chặn IS (Ảnh Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Martin Dempsey mô tả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) là một mối đe dọa khủ‌ng b‌ố kiểu mới mà thế giới chưa từng biết đến. Hai quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ đồng thời tái khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của nhóm này tại Iraq.

Tuyên bố được ông Chuck Hagel và Tướng Martin Dempsey đưa ra trong cuộc họp báo chung diễn ra vào sáng sớm 22/8 (theo giờ Việt Nam) tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Bộ trưởng Hagel cho biết, cả Tổng thống Barack Obama, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey và bản thân ông nhận thức rất rõ về những thách thức ở phía trước.

Ông Martin Dempsey khẳng định: “Mỹ đang theo đuổi một chiến lược dài hạn để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo bởi vì nhóm khủ‌ng b‌ố này gây ra một mối đe dọa trong dài hạn. Chúng tôi dự đoán tổ chức Nhà nước Hồi giáo sẽ tái hợp, tiến hành các cuộc tấn công mới và sự can dự của quân đội Mỹ chưa kết thúc. Các mục tiêu của Mỹ vẫn rõ ràng và hạn chế, đó là bảo vệ các công dân và cơ sở của Mỹ tại Iraq, hỗ trợ các lực lượng Iraq khi họ đương đầu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo và phối hợp với các đối tác quốc tể của Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Iraq”.

Bộ trưởng Hagel và Tướng Dempsey cùng cho rằng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo gây ra mối nguy hiểm lớn hơn rất nhiều một “nhóm khủ‌ng b‌ố thông thường” và đang theo đuổi tầm nhìn mà có thể làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt khu vực Trung Đông.

Theo Tướng Dempsey, những kẻ thánh chiến thuộc Nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông có thể bị ngăn chặn và cuối cùng bị đánh bại bởi các lực lượng địa phương, dưới sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng điều quan trọng là cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni ở cả Iraq và Syria cần cự tuyệt với nhóm này.

Khi được hỏi liệu Mỹ có tiến hành không kích các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở nước láng giềng Syria hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel đã không loại trừ lựa chọn đó nhưng từ chối cho biết thời điểm diễn ra các vụ tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Hagel cũng tỏ ý lấy làm tiếc vì chiến dịch giải cứu nhà báo Jim Foley bất thành. Ông Hagel tuyên bố quân đội Mỹ sẽ tiếp tục thực thi các nỗ lực để đưa các công dân Mỹ hiện bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo giam giữ trở về nhà, và nhanh chóng đưa các thủ phạm vụ giết hại dã man nhà báo Jim Foley ra xét xử

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật