Hai thủy phi cơ trăm tỷ đầu tiên vừa về Việt Nam

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 21/8, 2 trong 3 chiếc thủy phi cơ mang nhãn hiệu Cessna Grand Caravan EX đầu tiên ở Việt Nam, do Công ty cổ phần Thiên Minh đặt hàng của hãng thủy phi cơ Cessna đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, và được chào đón bằng nghi thức phun nước cầu may.
Hai thủy phi cơ trăm tỷ đầu tiên vừa về Việt Nam
Nghi thức phun nước cầu may truyền thống của ngành hàng không khi đón chào thành viên mới.

Giá của mỗi chiếc thủy phi cơ khoảng 3,2 triệu USD (tương đương 45 tỷ đồng). Như vậy, cả hai chiếc thủy phi cơ này đã “ngốn” gần trăm tỷ đồng của đại gia Thiên Minh

Đây là thủy phi cơ thế hệ mới nhất của Mỹ, cập nhật công nghệ đầu năm 2014. Máy bay với 2 chỗ ngồi cho phi công và 12 chỗ ngồi cho hành khách, có thể bay ở độ cao 150 - 3.000 mét so với mực nước biển. Khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), 2 phi cơ này được chào đón bằng nghi lễ phun nước cầu may.

Hai chiếc may bay mà Hàng không Hải Âu nhận ngày hôm nay vừa thực hiện chuyến bay chuyển sân dài gần 15.000 km từ Mỹ vượt Thái Bình Dương về Hà Nội với hai phi công kỳ cựu Frank Celestin và James Murphy.

Từ ngày 9/9/2014 Hàng không Hải Âu sẽ tổ chức lễ khai chương dịch vụ thủy phu cơ phục vụ du lịch giữa Hà Nội và vịnh Hạ Long cho du khách quốc tế và trong nước từ Hà Nội với 25 phút bay ngắm cảnh và 40 phút bay trên vịnh Hạ Long.

Hai chiếc thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam mang số hiệu lần lượt là N30466 và N3051H.

Ông Lương Hoài Nam, Tổng giám Công ty cổ phần hàng không Hải Âu cho biết, dịch vụ bay thủy phi cơ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo. Cảm giác cất cánh, hạ cánh trên mặt nước sẽ rất khác biệt.

Hải Âu là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam kinh doanh dịch vụ du lịch bằng thủy phi cơ tại Việt Nam. Đại diện Công ty Hải Âu cho biết, theo kế hoạch, dịch vụ mới sẽ được triển khai đầu tiên tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) sau đó lần lượt triển khai tại các vịnh, đảo đẹp ở miền Trung và miền Nam như Nha Trang, Mũi Né và đồng bằng sông Cửu Long và sẽ mở rộng sang thị trường các nước lân cận như Lào, Campuchia...



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật