Bé gái đi lạc bị cưỡng bức tập thể

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Biết Hiền từ quê ra Hà Nội tìm việc và bị lạc, nhóm thanh niên sống lang thang đã ép cô bé đi theo chúng rồi 4 người lao vào cưỡng bức.
Bé gái đi lạc bị cưỡng bức tập thể
Các bị cáo tại toà.

Theo bản án sơ thẩm ngày 20/8 của TAND Hà Nội, Hiền (13 tuổi, quê Thanh Hoá) bỏ học, nhờ người đồng hương Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi) đang làm tại một quán bia hơi ở Hà Nội xin việc giúp.

Ngày 2/9/2013, Hiền đến gặp Tiến tại nơi làm việc và 22h30 cùng ngày, Tiến đưa cô bé vào nhà nghỉ làm "chuyện vợ chồng". Tối 14/9/2013, Hiền đi xe buýt và bị lạc ở khu vực Bờ Hồ. Khoảng 24h, Tạ Văn Đạo (17 tuổi), Bùi Thanh Tuấn (21 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Anh gặp và biết cô bé đang bị lạc nên bắt nạt. Hồng Anh tát, đánh và xé váy của Hiền, yêu cầu đi theo bọn chúng.

5h hôm sau, cả nhóm đưa Hiền về nơi trọ tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Ép Hiền cho gia‌ּo cấ‌ּu không được, Đạo bảo Hồng Anh đánh đập khiến cô bé phải đồng ý. Tuấn cùng hai người bạn là Hoàng và Chiến tiếp tục thay nhau cưỡng bức Hiền.


Trong vụ việc này, Hồng Anh và Chiến do chưa đến tuổi chịu trách nhiệm Hình Sự nên không bị xử lý mà đưa đi giáo dục cải tạo.

Toà tuyên phạt Đạo 12 năm, Tuấn 18 năm, Hoàng 16 năm về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em; Tiến 12 tháng tù về tội gia‌ּo cấ‌ּu với trẻ em.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật