Một động thái sẽ giúp cũng cố sức mạnh của quân đội sau gần 100 ngày tiến hành đảo chính lật đổ cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Theo Reuters ngày 20.8, Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA) của Thái Lan có thể sẽ đề cử tướng Prayuth Chan-ocha, người cầm đầu cuộc đảo chính ngày 22.5 làm tân thủ tướng.
Thành viên hội đồng tham mưu trưởng không quân Marshall Arkom Ganchanahirun cho biết nhiều người trong NLA đồng ý, rằng tổng tư lệnh quân đội tướng Prayuth là ứng viên thích hợp cho chức vụ thủ tướng.
Quân đội nói rằng họ phải nắm quyền lực để ngăn chặn đổ máu và khôi phục lại sự ổn định sau sáu tháng nổ ra liên tiếp các buộc biểu tình và B.L, khiến gần 30 người chết và làm tê liệt chính quyền dân sự của bà Yingluck.
Sau khi đảo chính, tướng Prayuth đã ban hành nhiều biện pháp để thay đổi tình trạng đất nước, từ chiến dịch làm sạch bãi biển đến chính sách năng lượng. Ông cũng đề ra một lộ trình giải quyết khủng hoảng gồm ba giai đoạn là hòa giải, thành lập chính phủ mới và tiến hành tổng tuyển cử vào cuối nặm 2015.
Lúc này đã không còn những lời chỉ trích chính quyền quân sự, một phần cũng là do chính sách đàn áp những người bất đồng chính kiến. Những người đã công khai phản đối hành động đảo chính của quân đội.