Cho con bú giúp giảm nguy cơ trầm cảm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo nghiên cứu mới đây nhất với 14.000 bà mẹ mới sinh, cho con bú có thể giảm một nửa nguy cơ trầm cảm sau sinh của các bà mẹ.
Cho con bú giúp giảm nguy cơ trầm cảm
Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sức khỏe mẹ và trẻ em, kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho những phụ nữ không thể cho con bú.

Một tổ chức y tế cho biết trạng thái tinh thần là một "vấn đề lớn" đối với nhiều bà mẹ sau khi sinh.

Cho con bú là điều mang lại những lợi ích rõ ràng và Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo nên cho con bú đầy đủ sữa mẹ trong sáu tháng đầu tiên.

Trầm cảm sau sinh

Cứ 10 phụ nữ thì sẽ có 1 người mắc chứng trầm cảm sau khi sinh con.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 13.998 trẻ được sinh ra ở phía tây nam nước Anh. Nghiên cứu cho thấy, cho con bú có thể làm giảm 50 % nguy cơ mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Trong khi đó, nguy cơ trầm cảm lại tăng gấp đôi ở những phụ nữ muốn, nhưng không thể cho con bú.

Những việc làm cần thiết

Tiến sĩ Maria Iacovou cho biết: "Cho con bú là quyền của những bà mẹ, việc làm đó có rất nhiều lợi ích, nhưng điều chúng ta cần phải cân nhắc lại là việc hỗ trợ nhiều hơn cho những người không muốn cho con bú và những người không có khả năng làm điều đó."

Tiến sĩ Maria Iacovou cũng cho biết thêm: "Sức khỏe của người mẹ cũng sẽ giúp em bé phát triển tốt".

Rosemary Dodds, một cố vấn chính sách cao cấp của tổ chức từ thiện làm cha mẹ NCT, cho biết: "Các bà mẹ thường bị áp lực sau khi sinh như cảm giác đau đớn, thiếu ngủ và lo lắng.

"Cho con bú có thể giúp các bà mẹ thư giãn và giảm bớt căng thẳng, vì vậy nó có thể góp vai trò trong việc ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe tâm lý đang nảy sinh.

Chúng tôi hoan nghênh các nghiên cứu về chủ đề này, sức khỏe tâm lý sau sinh là một vấn đề lớn đối với nhiều bà mẹ. Ít nhất một trong mười bà mẹ bị trầm cảm sau khi sinh."

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật