Các loài ký sinh trùng dưới ống kính hiển vi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiếp ảnh gia Marcus DeSieno (25 tuổi) hiện đang sống ở Florida, Mỹ, đã dùng kính hiển vi với độ phóng đại 300.000X để chụp lại hình ảnh cận cảnh các loài ký sinh trùng. Những hình ảnh cận cảnh những con bọ ve, bọ chét... sẽ khiến bạn rùng mình.
Các loài ký sinh trùng dưới ống kính hiển vi
Bọ ve

Bọ chét

Marcus ban đầu chỉ chụp sán dây và bọ ve, sau đó, anh bắt đầu chụp cả chấy, đỉa và rệp.

Marcus khẳng định anh quan tâm tới nghệ thuật nhiều hơn là khoa học, chính vì vậy, các bức ảnh của anh có góc nhìn cổ điển. Anh cho biết: "Tôi sử dụng nhiếp ảnh như một công cụ để khám phá và tìm hiểu thế giới xung quanh, tôi tìm kiếm những thứ chưa từng thấy. Thứ bạn nhìn thấy trông giống như một gương mặt thật ra là mắt của con bọ ve ở trên lưng nó. Tôi không biết mọi người có nhìn thấy gương mặt trong bức ảnh và liên tưởng đến sinh vật ngoài hành tinh hay không".

Con rệp



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật