Tin liên quan
Ngày 19/8, Israel đã nối lại các cuộc nã pháo vào Dải Gaza, sau khi cho biết lực lượng Hamas đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh mới đạt được.
Theo Reuters, hiện vẫn chưa rõ ông Deif còn sống sót sau các cuộc tấn công của Israel trước đó hay không. Các quan chức y tế Palestine cho biết, cuộc tấn công vào một ngôi nhà ở Gaza sáng 20/8 đã giết chết vợ và con gái nhỏ của lãnh đạo quân sự Mohammed Deif nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về nạn nhân thứ ba.
Mohammed Deif là nhân vật đứng đầu trong danh sách truy nã của Israel suốt nhiều năm qua. Ông này được cho là chủ mưu, đạo diễn các vụ đánh bom tּự sáּt hơn một thập kỷ qua và hiện được cho là nhà lãnh đạo đứng sau các chiến dịch của Hamas chống lại Israel.
Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố họ không ưu tiên tấn công vào một mục tiêu cụ thể nào trong số tổng số 30 đợt tấn công để phản ứng lại việc Hamas bắn rocket sang lãnh thổ Israel vừa qua.
Theo các quan chức y tế Palestine, một cuộc không kích khác diễn ra vào sáng nay (20/8) cũng đã giết chết ít nhất 7 thành viên trong một gia đình ở miền trung Gaza, trong đó có 1 phụ nữ và 3 trẻ em. Tuy nhiên, phía Israel hiện chưa đưa ra bình luận.
Ngoài các trường hợp tử vong còn có hơn 50 trường hợp bị thương sau các cuộc không kích ở Gaza vừa qua. Hamas ban đầu phủ nhận việc nã rocket nhưng sau đó đã nhận trách nhiệm về các vụ phóng rocket vào khu vực gần Tel Aviv và Jerusalem.
Rocket của Hamas không gây thương vong cho phía Israel nhưng các mảnh đạn đã làm hư hỏng một chiếc xe ở Tel Aviv và một tòa nhà ở miền Nam Israel. Nhiều quả rocket trong số đó bị hệ thống Vòm Sắt của Israel đánh chặn thành công.
Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau diễn ra ngay sau khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza vừa được các bên nhất trí kéo dài thêm 24 giờ. Trước đó, lệnh ngừng bắn đã được hai bên duy trì trong 5 ngày.
Trước những diễn biến căng thẳng leo thang tại Gaza, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza.
Trong một tuyên bố của mình ông Ban Ki-moon bày tỏ thất vọng sâu sắc trước việc tái diễn các hành động thù địch, đồng thời nhắc nhở cả hai phía về trách nhiệm trong việc không để tình hình tại khu vực leo thang.
Ông Ban cũng lưu ý rằng “niềm hy vọng của người dân Gaza về một tương lai tốt đẹp hơn và hy vọng của người Israel về một nền an ninh bền vững phụ thuộc vào cuộc đàm phán tại Cairo”.
Ông Ban Ki-moon kêu gọi các đoàn đàm phán hiện thực hóa kỳ vọng này và hối thúc các bên nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, điều cũng góp phần giải quyết những tranh cãi cơ bản trong khu vực