Động thái này nhằm đối phó sự chuyển quân TQ nếu xảy ra tình huống khẩn cấp giữa hai nước, theo báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) ngày 19.8.
Một nguồn tin của báo này nói có khoảng 80 xe tăng được điều đến tỉnh Ryanggang, nơi trước đây chưa hề có đơn vị tăng nào và là một vùng biên giới quan trọng về mặt chiến lược, che chắn các cảng phía đông của Triều Tiên, gồm cảng Wonsan.
Quân đoàn 12 (thành lập năm 2010) đã “chuyển thành một lực lượng tấn công sau khi được tăng cường” bằng một đơn vị thiết giáp, một đơn vị tên lửa và một lữ đoàn đặc nhiệm bắn tỉa, theo nguồn tin của tờ báo Hàn.
Còn có kế hoạch sẽ sớm đưa thêm 80 xe bọc thép và 10 xe tăng có hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động cùng một màn hình máy điện toán đến lữ đoàn 42 tại Ryanggang.
Đại tướng trẻ Kim Jong-un đã lệnh phải nhanh chóng triển khai số phương tiện này, vốn có tốc độ tối đa 80 km/giờ và có thể chở 10 tới 15 quân.
Nhưng các nhà phân tích quân sự nói nhiệm vụ đặc biệt đẩy lùi quân TQ - trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực ở vùng biên giới Trung - Triều, thì đơn vị này chẳng thể nào đọ được quân TQ hiện đại hơn về kỹ thuật.
Chosun Ilbo nêu: Bình Nhưỡng đang sợ đồng minh duy nhất của mình “phản bội”, trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng sức ép để Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Lệnh tăng viện của Chủ tịch Kim được ban vài ngày sau khi ông chỉ huy một cuộc tập trận lớn, nhằm bảo vệ ông khỏi một vụ mưu sát.
Cuộc tập trận này tiếp sau các động thái chuyển quân TQ ở bên kia biên giới, gồm có xe tăng và trực thăng tấn công.
Hồi cuối tháng 4, quân đoàn 39 tổ chức tập trận khẩn cấp gần biên giới Triều Tiên. Đơn vị này có nhiệm vụ bảo vệ bán đảo Triều Tiên nếu xảy ra chiến tranh.