Doanh nghiệp Canada đi tìm lời giải cho bảo mật thông tin

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Cơ quan Bảo mật và an ninh mạng Canada, trong năm ngoái, hơn 50% trong tổng số 200 chuyên gia an ninh mạng của các tổ chức và doanh nghiệp nước này thừa nhận bị tin tặc tấn công hệ thống máy tính và đánh cắp nhiều dữ liệu quan trọng.
Doanh nghiệp Canada đi tìm lời giải cho bảo mật thông tin
Ảnh minh họa

Phóng viên tại Ottawa dẫn báo cáo công bố ngày 18/8 cho biết sự cố an ninh là hiện tượng "cơm bữa" ngay cả với các hệ thống mạng được bảo vệ tốt nhất.

Ông Jeff Debrosse, Giám đốc bộ phận nghiên cứu bảo mật thuộc Công ty an ninh mạng Websense của Mỹ và là một cộng tác viên của nghiên cứu, nhận định vấn đề bảo mật thông tin là một thách thức lớn cho các doanh nghiệp và tổ chức.

Theo ông, các chuyên gia an ninh mạng của các tổ chức, doanh nghiệp cần tăng cường chia sẻ thông tin về các cuộc tấn công mạng cũng như thường xuyên nâng cấp hệ thống bảo mật. Ngoài ra, các chuyên gia cần nhanh chóng phát hiện và lấp các lỗ hổng bảo mật mới để ngăn chặn hành vi xâm nhập trái phép.

Ông lưu ý rằng mối đe dọa không chỉ đối với các nhà cung cấp, mà nó bao gồm cả vấn đề an ninh - tình báo, một khu vực rất quan trọng luôn được tập trung.

Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada, năm ngoái, có 6% trong số 17.000 doanh nghiệp tư nhân được khảo sát thừa nhận từng bị tin tặc tấn công và đánh cắp dữ liệu.

Khoảng 260 công ty khẳng định các dữ liệu hoặc thông tin độc quyền của khách hàng và tổ chức của họ đã bị phá hỏng, bị đánh cắp hoặc truy cập trái phép.

Ông Charles Henderson, Giám đốc điều hành của Trustwave’s SpiderLabs, một công ty chuyên sử dụng các kỹ thuật hack để phát hiện các lỗ hổng bảo mật cho khách hàng, cho biết các tổ chức, doanh nghiệp của Canada đang phải đối mặt với nhiều kiểu đe dọa tấn công khác nhau so với các đối tác Mỹ.

Theo chuyên gia này, Canada có các loại thẻ tín dụng và ghi nợ sử dụng vi mạch điện tử siêu nhỏ và mật khẩu được xem là an toàn hơn so với các loại thẻ từ tính hiện vẫn đang được sử dụng phổ biến ở Mỹ.

Điều đó có nghĩa là các nhóm tin tặc có nhiều khả năng nhắm mục tiêu vào các giao dịch, nơi thông tin thẻ được nhập vào mà không cần có một tiếp xúc vật lý

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật