Các bà mẹ trên thế giới dạy con lạ lùng như thế nào?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ Nhật sẽ để cho con 4 tuổi tự đi xem đạp một mình khắp thành phố, mẹ Việt xi con tè, mẹ Tây Ban Nha cho phép con thức khuya...
Các bà mẹ trên thế giới dạy con lạ lùng như thế nào?
Trẻ con Na Uy thường vẫn chơi ngoài trời dù nhiệt độ rất lạnh.

Ở Nauy trẻ con thường được ngủ ở ngoài trời, ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài đang âm nhiều độ C

Ở Na Uy khi trẻ được 1 tuổi chúng sẽ bắt đầu đi học ở Barnehage (người Na Uy thường gọi là “vườn trẻ”, là một trung tâm chăm sóc trẻ được nhà nước trợ cấp). Bố mẹ của trẻ phải trả vài tram đô la một tháng và con cái của họ sẽ được chăm sóc từ 8h sáng cho đến 5 giờ chiều. Trẻ sẽ được dành nhiều thời gian bên ngoài khuôn viên của trung tâm ngay cả kkhi nhiệt độ ngoài trời cực kì lạnh. Việc bạn  có thể nhìn thấy một đứa trẻ ở ngoài trời trong mùa đông lạnh giá hay đang ngủ trưa trên xe đẩy ở ngoài trời lạnh là chuyện hết sức bình thường ở đây.

Mặc dù không phủ nhận những lợi ích rõ ràng trong việc áp dụng cách nuôi dạy trẻ này của chính phủ Na Uy, tuy nhiên một vài phụ huynh cũng phàn nàn về cách tiếp cận nuôi dạy trẻ thiếu sáng tạo này. Một người Mẹ Mỹ đã nhận xét: “Dường như ở Na Uy chỉ có mỗi một cách tiếp cận để làm tất cả mọi việc. Tất cả mọi người đều phải làm theo một cách. Ở Mỹ có rất nhiều kiểu nuôi dạy con cái: có thể là phương pháp cho con ngủ cùng, gắn kết với con…Nhưng ở Na Uy tất cả chỉ có một cách: đó là tất cả những đứa trẻ đều phải đi ngủ lúc 7 giờ tối, đều đi học ở những trường mầm non được áp dụng một cách dạy dỗ giống nhau, đều phải đi bốt và ăn trưa như nhau…Đó chỉ có thể là cách nuôi dạy trẻ ở Na Uy".

Mẹ Việt thường rèn luyện việc xi tè cho con

Đây là một thói quen tốt trong cách mẹ Việt dạy con.  Ở Việt Nam, các bà mẹ thường rèn luyện việc xi tè hoặc đại tiện cho con. Các bà mẹ trẻ sẽ để ý giờ, nhận biết lúc con muốn bắt đầu đi vệ sinh và bắt đầu xi bằng những tiếng “xì xì” trong miệng. Dần dần đứa trẻ sẽ quen dần với âm thanh đó và có tạo được thói quen đi vệ sinh thường xuyên.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra trẻ em Việt Nam 9 tháng đã không phải dùng đến bỉm.  Việc dùng bỉm của trẻ em Việt thường kết thúc sớm hơn những đứa trẻ ở các nước khác và tiết kiệm được kinh tế cho bố mẹ. Tại Mỹ, các ông bố, bà mẹ thường cho con họ sử dụng bỉm tới khi 3 tuổi và một số trường hợp trẻ lớn hơn vẫn đóng bỉm.



Bố mẹ ở Đan Mạch sẽ để con ở bên lề đường khi đi  mua sắm, ăn uống

Bố mẹ Đan Mạch sẽ để con cái bên lề đường trong khi đi mua sắm

Ở Đan Mạch trẻ con sẽ được ở bên ngoài nhảy nhót, chơi đùa, hít thở không khí trong lành trong lúc bố mẹ đi mua sắm hoặc ăn tối bên trong các nhà hàng. Họ nghĩ rằng điều đó hoàn toàn cần thiết và hữu ích cho sức khỏe cũng như cho sự phát triển của trẻ.

Ở một số nước điều này có thể là không tưởng. Ở Mỹ bạn có thể sẽ bị bắt vì tội để con ở ngoài nhà hàng BBQ trong khi bố mẹ vào quán để thưởng thức món ăn.

Ở quần đảo Polynesia tại Pháp, trẻ em tự chăm sóc lẫn nhau

Ở quần đảo Polynesia trẻ trong độ tuổi mầm non sẽ được học cách dỗ dành em bé và những đứa trẻ đang tập đi sẽ học được cách tự chủ hơn bởi vì chúng chỉ có cách chơi được với những đứa trẻ lớn hơn chúng. Những đứa trẻ sẽ tự chăm sóc nhau.

Cha mẹ Nhật sẽ để cho con đi ra phố một mình

Những ông bố bà mẹ ở Nhật sẽ cho phép con có nhiều tự do ở độ tuổi nhất định. Sẽ không mấy ngạc nhiên nếu bạn thấy một đứa trẻ 4 hoặc 7 tuổi một mình đi tàu điện ngầm.

Christine Gross-Loh tác giả của cuốn Parenting Without Borders (Nuôi dạy con cái không ranh giới), người đã sống ở Nhật Bản nhiều năm có thể để cho con cái của mình đi mua đồ vặt mà không cần mẹ đi cùng hoặc đi tàu điện ngầm, lang thang khám phá thành phố một mình khi có thể. Nhưng cô không dám để cho các con làm điều này khi ở Mỹ.

“Nếu tôi để cho các con làm tương tự như ở Nhật Bản, tôi sẽ nhận được những cái nhìn kì lạ. Viêc đó không bao giờ xảy ra ở Mỹ”.

Trẻ em Tây Ban Nha sẽ được thức khuya

Theo Sara Harkness - một giáo sư tại Khoa Phát triển con người và Nghiên Cứu Gia Đình tại Đại học Connecticut, các gia đình ở Tây Ban Nha lại tập trung vào các khía cạnh phát triển  xã hội và cá nhân của trẻ.

Ý tưởng để trẻ đi ngủ lúc 6 giờ 30 thật xa lạ với người Tây Ban Nha. Những đứa trẻ sẽ đi ngủ muộn lúc 22 giờ để chúng có thể tham gia nhiều vào đời sống gia đình vào buổi tối”.

Mẹ Pháp khá nghiêm khắc trong việc cho con ăn

Mẹ Pháp quy định rõ với các con mình rằng chỉ được ăn ba bữa chính và một bữa ăn nhẹ vào những thời cố định trong ngày. Bởi vậy, trong khi những đứa trẻ khác suốt ngày đòi ăn vặt thì trẻ con Pháp luôn chờ đến bữa mới ăn.

Các ông bố, bà mẹ Pháp tỏ ra khá nghiêm khắc trong nuôi dạy con nhỏ. Họ thường áp dụng một lịch ăn uống nghiêm khắc, thay vì cho ăn tùy tiện mỗi khi trẻ khóc. Trẻ con Pháp cũng được học ăn các thức ăn như của người lớn từ khi còn rất nhỏ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật