"Căn cứ theo điều 4 và 5 của luật viện trợ nhân đạo của Ukraina, xét theo sáng kiến của Tổng thống Petro Proshenko trong việc tiếp nhận hàng cứu trợ trong khuôn khổ sứ mệnh nhân đạo quốc tế dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC), Ukraina công nhận đoàn xe của Nga chở hàng viện trợ nhân đạo", văn bản nêu rõ. Ảnh: Twitter
Theo lá thư chính thức mà ICRC gửi Bộ Chính sách Xã hội Ukraina trước đó, đoàn xe viện trợ của Nga chở 12 loại hàng hóa với trọng lượng khoảng 2.000 tấn, phù hợp với lượng hàng hóa mà Nga tuyên bố. Ảnh: Twitter
"Việc tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo là nhiệm vụ của ICRC tại Ukraina. Hàng hóa sẽ được chuyển vào Ukraina thông qua trạm kiểm soát ở Donetsk", bức thư của ICRC cho hay. Ảnh: Twitter
Chính phủ Ukraina từng nghi ngờ rằng Nga lợi dụng danh nghĩa chuyển hàng cứu trợ để chuyển thiết bị quân sự cho phe đối lập ở miền đông. Ảnh: Twitter
Hai trực thăng quân sự hộ tống đoàn xe vận tải. Theo các cuộc kiểm tra của đại diện ICRC và nhiều nhà báo phương Tây theo sát đoàn xe, 280 xe cứu trợ có trọng tải khác nhau chở nguồn cung cấp cần thiết cho Lugansk sau khi thành phố rơi vào cảnh mất điện, thiếu khí đốt và nước trong nhiều tuần do các vụ pháo kích liên tục từ quân đội chính phủ. Các nhà báo phương Tây cho hay họ có thể xem mọi thứ trên xe nếu họ muốn, vì lực lượng an ninh không tham gia hộ tống. Ảnh: Twitter