Nhiều doanh nghiệp bán lẻ Mỹ đóng cửa, phá sản sau dịp nghỉ lễ

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà bán lẻ Mỹ đang phải chứng kiến một làn sóng đóng cửa, phá sản và bị mua lại trong tháng tới khi ma doanh số bán trong dịp nghỉ lệ tồi tệ chưa từng có trong 40 năm qua.
Nhiều doanh nghiệp bán lẻ Mỹ đóng cửa, phá sản sau dịp nghỉ lễ
Ảnh minh họa

Theo Hội đồng các trung tâm mua sắm quốc tế, nửa đầu năm 2009, 73.000 cửa hàng có thể phải đóng cửa. Tập đoàn Sears Holdings buộc phải cho giải thể chuỗi cửa hàng tại nhiều nơi do hoạt động kém hiệu quả.

Hơn chục công ty bán lẻ trong đó có Circuit City Stores Inc., Linens ‘n Things Inc., Sharper Image Corp. and Steve & Barry’s LLC phải viện đến sự hỗ trợ phá sản trong năm nay khi tín dụng khô kiệt và suy thoái làm doanh thu giảm sút. Ông Burt Flickinger, giám đốc công ty Strategic Resource, chuyên tư vấn trong ngành bán lẻ, phỏng đoán rằng trong tháng 2 tới, rất nhiều chuỗi bán lẻ khác cũng sẽ phải trông chờ vào bảo hiểm phá sản. Ông này cũng cho hay làn sóng phá sản sẽ tràn đến các cửa hàng giảm giá, cửa hàng tạp hóa, hàng thuốc và cả các chuỗi bán lẻ xuyên quốc gia. Dĩ nhiên là có rất nhiều nguyên nhân cho tình trạng này.

Một nhóm nghiên cứu ở New York đã đưa ra số liệu phản ánh doanh thu bán lẻ ít nhất trong 1 năm qua đã giảm tới 2% trong tháng 11 và 12, mức giảm mạnh nhất kể từ 1969. 2 trong số những nhà bán lẻ hàng đầu là Gap và Macy sẽ báo cáo kết quả kinh doanh tháng 12 vào ngày 8/1 tới.

Số liệu của SpendingPulse cho thấy người tiêu dùng đã chi kém đi ít nhất 20% cho quần áo phụ nữ, đồ điện máy và trang sức trong tháng 11 và 12.

Một chỉ số của ngành bán lẻ được xây dựng bởi công ty Retail Metrics ước tính sẽ giảm 1,2% hoặc 5%. Doanh thu của Wal- Mart trong quý 4 năm nay giảm 19%, như vậy doanh thu hãng này đã giảm liền trong 7 quý liên tiếp.

Cỡ khoản 50.000 cửa hàng sẽ đóng cửa không hẳn do khách hàng không ưng ý mà do vấn đề tài chính. Sẽ chỉ có các doanh nghiệp có tình hính tài chính lành mạnh mới tồn tại được.

Cơ quan thống kê lao động Mỹ cũng công bố các số liệu cho thấy 148.000 cửa hàng phải đóng cửa trong năm 2008. Đây là con sô kỷ lục kể từ 2001 khi mà có 151.000 cửa hàng ngừng hoạt động. Như vậy, trong năm nay, số nhà bán lẻ được thành lập mới giảm 3%.

Năm 2002, Mỹ có tới 1,11 triệu khu vực bán lẻ. 73.000 khu vực sẽ phải đóng cửa vào nửa đầu năm 2009.

Nền kinh tế Mỹ đã đi xuống kể từ quý 3/2008 với mức giảm 0,5%/ tháng. Bộ Thương Mại Mỹ cũng cho biết đây là tình trạng tồi tệ nhất kể từ 2001. Các nhà kinh tế đểu dự báo rằng tình hình ảm đạm còn tiếp diễn sang nửa đầu năm 2009.

Một chỉ số phản ánh tình hình thị trường bán lẻ là Standard & Poor’s 500 Retailing Index đã giảm 34%. Chỉ có 2 trong số 27 công ty được thống kê có chỉ số tăng.

Chỉ số trên không bao gồm Wal-Mart, công ty bán lẻ số 1 của Mỹ vơi mức giảm giá cổ phiếu 24 cent, còn 55,11 USD vào phiên chiều qua.

Rõ ràng, để nhảy vào ngành bán lẻ lúc này, điều đầu tiên bạn phải nghĩ tới là giảm giá, khuyến mãi. Ngay cả Macy và AnnTaylor đã giảm giá 70% nhưng cũng không ngăn được doanh thi giảm 4% trong 2 tháng cuối năm.
Tuy nhiên, việc phá sản của rất nhiều doanh nghiệp có thể có lợi cho ngành bán lẻ trong dài hạn. Các hãng bán lẻ buộc phải hợp lý hóa lại quy trình kinh doanh để tồn tại và phát triển.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật