Lai lịch ‘phát hoảng’ bảo mẫu mua bán trẻ em chùa Bồ Đề

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan đến vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề , viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố Nguyễn Thị thanh trang (SN 1978, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979).
Lai lịch ‘phát hoảng’ bảo mẫu mua bán trẻ em chùa Bồ Đề
Trang (bên phải) và Nguyệt tại cơ quan điều tra.

Trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo Điều 120, Bộ luật Hình Sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ký quyết định tạm giam 4 tháng đối với hai bị can này. CQĐT cũng đang làm rõ nhiều tình tiết bất minh, liên quan đến đời tư của đối tượng Nguyệt.

Theo tin tức từ báo Phụ nữ TP HCM, Nguyệt sống ở bất cứ nơi nào, thậm chí với gia đình nhà chồng, cũng khai gian về tên, tuổi và thân thế gia đình để tung hỏa mù đối với những người xung quanh.

Nhiều năm nay, Nguyệt sống như vợ chồng với cùng lúc với hai người đàn ông tên là Hữu và Vũ. Cả hai người đàn ông này đều làm nghề lái taxi, thuê nhà ở trên địa bàn quận Hoàng Mai. Đến khi Nguyệt bị bắt, cả hai người đàn ông đều khăng khăng nhận Nguyệt là vợ mình. Một người tên Phạm Văn H., ra sức nhờ CQĐT làm rõ về đứa con trai ruột của anh, do Nguyệt sinh ra tại Thái Lan hơn chục năm nay vẫn chưa mang về trình diện.

“Nguyệt sang Thái Lan, mang theo bụng bầu một đứa con trai với tôi vào năm 2001. Sau khi sinh con bên đó được một thời gian thì Nguyệt về nước, nói với tôi là gửi lại đứa con bên đó đến tận bây giờ tôi vẫn không biết con mình đâu? Lần nào tôi hỏi, Nguyệt cũng hứa sẽ mang con về, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín”, anh H. cho biết.

Người đàn ông tên V. thì nhờ CQĐT can thiệp để đòi lại 40 triệu đồng mà trước đó Nguyệt đã lừa anh.

Theo thông tin, hiện Nguyệt có hai đứa con gái ruột đã lớn đang thuê nhà trọ tại Hà Nội, nhưng cả hai người chồng mới đều không hay biết. Mặt khác,Nguyệt thực chất sinh năm 1970, nhưng lại sửa năm sinh của mình thành 1979 để đi làm giấy chứng minh thư nhân dân cùng năm sinh với em gái mình.

Bà Đinh Thị T. mẹ anh H. (chồng Nguyệt) cho biết: H. đã có quan hệ yêu đương và sống như vợ chồng với Nguyệt từ nhiều năm nay. Gia đình cũng đã nhiều lần khuyên răn, nhưng H. vẫn quyết gắn bó với Nguyệt, bỏ qua cảnh báo từ phía gia đình.

Bà T. cho biết, khoảng tháng 3/2001, khi H. mang Nguyệt về ra mắt gia đình, cả hai đã thống nhất từ trước đó và giới thiệu Nguyệt tên là Minh Trang. Trang nói với gia đình bà T. là sinh năm 1979, quê ở Ninh Bình, bố mẹ hiện tại của cô là bố mẹ nuôi.

Cuối năm 2002, anh H. mang vài đồ dùng gia đình về gửi vì Trang đi sang Thái Lan đoàn tụ với ông nội. Đến đầu năm 2003, sau khoảng 3 tháng Trang về với H. với lý do nhớ anh H. quá nên về Việt Nam.

Năm 2006, khi anh H. đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, bà T. có đến ở cùng với Nguyệt để trông nhà cho cô ta. Vô tình, thời gian này bà phát hiện tên thật của người đàn bà mà con trai bà đem lòng yêu không phải là Minh Trang. Thấy hoá đơn tiền điện, hoá đơn tiền nước đều mang tên người tên Nguyệt, bà T. gặng hỏi thì Trang nói đó là tên của chủ nhà và cô là người thuê nhà.

Năm 2009, thấy nhiều điều bất minh từ người đàn bà này, bà T. đã lặn lội về tận Ninh Bình quê Trang để tìm hiểu thì mới hay Trang tên thật là Nguyệt; không như những gì bà được biết trước đó, Nguyệt đã từng có chồng và hai con.

Chính một người thân của Nguyệt đã xác nhận bố mẹ của Nguyệt chính là bố mẹ ruột của cô chứ không phải bố mẹ nuôi như câu chuyện Nguyệt kể với bà T. Khi trở về bà cũng hỏi Nguyệt những thông tin về nhân thân thì Nguyệt chối bỏ và nói rằng đó là những người ghét bỏ cô nên đặt điều.

Trăn trở về những điều bất minh của người đàn bà mà con trai bà thương yêu, tháng 3/2010, bà T. lại tiếp tục tìm về nhà chồng của Nguyệt tại Ninh Bình. Tại đây, bà T. đã được mẹ chồng cũ của Nguyệt cho biết thêm nhiều thông tin Nguyệt.

Trước đó, Nguyệt sống ly thân với chồng, đến tháng 5/2011 thì chồng cô qua đời. Sau khi thu thập những thông tin, bằng chứng thật của Nguyệt, bà T. thông báo cho con trai biết, anh H. vẫn không rời xa Nguyệt như mong muốn của cha mẹ.

 

Đối tượng Nguyệt (trái) và cháu Cù Nguyên Công khi còn ở với mẹ nuôi.

Như tin tức đã đưa, ngày 3/8, Công an Hà Nội đã xác định Nguyễn Thị thanh trang bán 1 bé với giá 35 triệu đồng cho Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, quê quán tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Chiều 4/8, Công an Thành phố Hà Nội quyết định khởi tố vụ án mua bán trẻ em chùa Bồ Đề, bắt khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Thị thanh trang (SN 1978) là người quản lý khu nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt.

Ngày 11/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị thanh trang (SN 1978, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em" theo Điều 120, Bộ luật Hình Sự.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5689
  1. Thành ủy Hà Nội: Chùa Bồ Đề có thể tiếp tục được nuôi trẻ
  2. Vụ chùa Bồ Đề: phải xử “hợp tình, hợp lý”
  3. Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục điều tra vụ chùa Bồ Đề
  4. Bé Kiều Tâm Anh chùa bồ đề đang được chăm sóc đặc biệt
  5. Sư Đàm Lan rơi lệ phút tiễn biệt ở chùa Bồ Đề
  6. 33 trẻ em và người già được chuyển khỏi chùa Bồ Đề
  7. Sư trụ trì Đàm Lan đề nghị đưa 32 đối tượng vào Trung tâm BTXH thành phố
  8. 80 trẻ trong chùa Bồ Đề chưa có giấy khai sinh
  9. Ni sư Đàm Lan xin dừng việc nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề
  10. Kết quả kiểm tra mới nhất tại chùa Bồ Đề
  11. Hé lộ kết quả thanh tra chùa Bồ Đề: Sư Đàm Lan ‘không liên quan’
  12. Vụ chùa Bồ Đề: Nhiều điểm đáng ngờ trong danh sách 11 cháu bé
  13. Vụ chùa Bồ Đề: Ai hưởng 20 triệu bán bé Cù Nguyên Công?
  14. Vụ chùa Bồ Đề: Thêm những sự thật được phơi bày
  15. Đang xác minh thực tế 11 cháu bé nghi mất tích ở chùa Bồ Đề
  16. Tiếp tục điều tra nghi vấn số trẻ ‘mất tích’ ở chùa Bồ Đề
  17. Chùa Bồ Đề: 10 triệu là mẹ ‘mìn’ thành mẹ đẻ hợp pháp
  18. Vụ chùa Bồ Đề: Hé lộ kênh cung cấp giấy chứng sinh khống
  19. Mẹ chồng nghi phạm mua bán trẻ Bồ Đề kể về con dâu vừa bị bắt
  20. Trụ trì chùa Bồ Đề Thích Đàm Lan: Tôi khờ, không đưa ra CA sớm...
  21. Chùa Bồ Đề: Số trẻ ‘mất tích’ là 13 chứ không phải 11?
Video và Bài nổi bật