TP.HCM quyết liệt chống buôn lậu những tháng cuối năm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng vừa kí văn bản chỉ đạo 13 sở, ngành của thành phố triển khai quyết liệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2014.
TP.HCM quyết liệt chống buôn lậu những tháng cuối năm
Hải quan cảng Sài Gòn KV3 kiểm tra hàng Trung Quốc NK. Ảnh: T.Hòa.

Theo đó, lực lượng Hải quan tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình, thu thập thông tin, phát hiện các đối tượng trọng điểm; đẩy mạnh đấu tranh với hiện tượng giả mạo hồ sơ, chứng từ để làm thủ tục hải quan, giả hồ sơ chứng từ để đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan. Ngăn chặn kịp thời hàng hóa chuyển khẩu, chuyển cảng, quá cảnh không có giấy phép, sai khai báo…

Tại các cửa khẩu, cần cảnh giác, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng nông sản, điện tử, cơ khí, sắt thép, may mặc… theo loại hình tạm nhập, tái xuất, nhập gia công sản xuất xuất khẩu từ Trung Quốc. Đồng thời quản lý chặt chẽ đối với hàng bách hóa, tiêu dùng, nguyên vật liệu, dụng cụ sản xuất… có xuất xứ từ Trung Quốc.

Lực lượng Quản lý thị trường chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chuyên đề chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng trọng điểm; phát hiện và xử lý kịp thởi các hành vi buôn lậu, mua bán hàng cấm, hàng không có nguồn gốc. Kiểm tra chặt chẽ các trung tâm phát luồng hàng hóa, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, kho tập kết hàng; lập chốt kiểm tra, ngăn chặn hàng lậu, đặc biệt là mặt hàng thu‌ốc l‌á từ các tỉnh đưa về TP.HCM tiêu thụ...

Cục Thuế TP.HCM tập trung thanh tra theo các chuyên đề về ngành dệt may, da giày, doanh nghiệp có quan hệ liên kết; doanh nghiệp ngành nông, lâm, thủy, hải sản, ngành ngân hàng, doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn, XNK tại chỗ…

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo 389, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chống buôn lậu thật quyết liệt, để đạt hiệu quả cao.

Chú trọng kiểm tra, ngăn chặn các hành vi lợi dụng chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị để trà trộn hàng lậu, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng vào tiêu thụ. Tăng cường công tác kiểm tra chống hàng vi găm hàng, dự trữ hàng hóa quá mức; bịa đặt, loan tin để tăng giá; các biểu hiện liên kết chiếm lĩnh vị trí độc quyền để tăng giá, ép giá… Kiểm tra và xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các điểm bán lẻ, chợ, siêu thị, chợ đầu mối, nơi mua bán tập trung, các điểm kinh doanh mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường.

Đồng thời, các lực lượng làm tốt công tác dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường, hàng hóa – giá cả, nhất là các hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân để sẵn sàng đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Nắm chắc diễn biến tình hình các mặt hàng trọng điểm như ngoại tệ, vàng, đồ điện tử công nghệ cao, khoáng sản, xăng dầu, động vật hoang dã, lâm sản, pháo các loại, rượu ngoại, thu‌ốc l‌á ngoại, mũ bảo hiểm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm…

Để công tác chống buôn lậu đạt hiệu quả cao, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng chỉ đạo các lực lượng chức năng ký kết quy chế phối hợp hoạt động trên địa bàn thành phố hoặc giữa thành phố với các tỉnh, thành phố khác cần căn cứ nội dung phối hợp để tổ chức giao ban định kỳ theo chuyên đề nhằm trao đổi, nắm bắt các thông tin về phương thức, thủ đoạn, đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm để có phương án đấu tranh kịp thời, hiệu quả.

Theo nhận định của Cục Hải quan TP.HCM, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động XNK tại các cửa khẩu TP.HCM vẫn diễn biến phức tạp, với các hành vi, như: nhập khẩu hàng hoá thuộc diện cấm; hàng hoá nhập khẩu có điều kiện; khai không đúng với thực tế hàng hoá; khai trị giá, thuế suất thấp để buôn lậu và trốn thuế, gian lận thuế… làm ảnh hưởng đến số thu ngân sách, môi trường hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hoá trong nước; làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và an toàn toàn xã hội. Trong 7 tháng đầu năm, Cục Hải quan TP.HCM đã phát hiện trên 2.000 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa trên 170 tỷ đồng


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật