WTO bác đơn kháng cáo của Trung Quốc trong tranh chấp đất hiếm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 7/8 đã giữ nguyên phán quyết khẳng định Trung Quốc vi phạm các quy định thương mại toàn cầu bằng việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, trong vụ kiện do Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản khởi xướng.
WTO bác đơn kháng cáo của Trung Quốc trong tranh chấp đất hiếm
Ảnh minh họa

WTO khẳng định Trung Quốc đã vi phạm các nguyên tắc thương mại tự do khi hạn chế xuất khẩu đất hiếm, thành phần chính để sản xuất các thiết bị kỹ thuật cao như di động, truyền hình, vũ khí.

Trong thông báo ngày 7/8, Ban phúc thẩm của WTO đã bác đơn kháng cáo của Bắc Kinh vì đã không chứng minh được rằng các hạn ngạch xuất khẩu mà Trung Quốc áp dụng đối với đất hiếm, cũng như vonfram và molypden là chính đáng.

Ông Karel De Gucht, Ủy viên Thương mại EU, hoan nghênh phán quyết của WTO “là cột mốc trong nỗ lực của EU để bảo đảm việc tiếp cận công bằng với các nguyên liệu thô cần thiết”.

Trung Quốc ngay lập tức bày tỏ “vô cùng thất vọng” với phán quyết, Bắc Kinh cho biết "sẽ đánh giá phán quyết cẩn thận, tiếp tục cải thiện việc quản lý tiêu thụ tài nguyên tuân theo các quy định của WTO và có những biện pháp phù hợp với các yêu cầu của hệ thống giải quyết tranh chấp WTO trong tương lai".

Mỹ, EU và Nhật Bản đệ đơn kiện Trung Quốc ra WTO vào năm 2012, với cáo buộc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm nhằm đẩy giá tăng cao, giành lợi thế thị trường như giá mua nguyên liệu thô rẻ hơn cho nhà sản xuất trong nước.

Khi ban hành hạn ngạch xuất khẩu cách đây hai năm, Bắc Kinh nói biện pháp này nhằm bảo tồn tài nguyên và giảm ô nhiễm từ việc khai thác.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật