Khánh Thi: ‘Định hướng sai có thể khiến trẻ biểu diễn phả‌ּn cả‌ּm’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kiện tướng dancesport chia sẻ, chị đang ấp ủ nhiều kế hoạch cho việc đào tạo một cách bài bản lực lượng trẻ của bộ môn khiêu vũ thể thao.
Khánh Thi: ‘Định hướng sai có thể khiến trẻ biểu diễn phả‌ּn cả‌ּm’
Khánh Thi là cố vấn chuyên môn chương trình “Bước nhảy Hoàn vũ nhí“.

Với vai trò cố vấn chuyên môn chương trình "Bước nhảy Hoàn vũ nhí", chị đánh giá thế nào về chất lượng thí sinh mùa đầu tiên?

- Mặt bằng chung của thí sinh năm nay nói chung là giỏi, giỏi thực sự. Tuy nhiên, các thí sinh đến từ những trung tâm, câu lạc bộ khác nhau, nên chất lượng đào tạo cũng khác nhau.

Kiện tướng dancesport Khánh Thi.

- Chị thấy làm giám khảo và cố vấn chuyên môn khác nhau như thế nào?

- Làm giám khảo, tôi chỉ được đánh giá và chấm thi, không được can thiệp quá sâu về mặt chuyên môn. Làm cố vấn chuyên môn, tôi phải lo toàn bộ nội dung chuyên môn cho chương trình, từ việc tổ chức nội dung các phần thi, đến hỗ trợ các đội luyện tập cho thí sinh. Cũng nhờ vị trí cố vấn chuyên môn, tôi có thêm điều kiện thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ kế cận một cách chuyên nghiệp.

- Điều gì khiến chị có ý định đào tạo bộ môn này cho các em nhỏ?

- Qua kinh nghiệm 10 năm dạy học, tôi thấy trẻ em, nếu không dẫn dắt đúng hướng, sẽ dễ dẫn đến những quan niệm sai trong trình diễn. Dancesport là lĩnh vực mà hầu như phụ huynh nào khi đưa con đến học cũng nghĩ đến giải thưởng. Nó cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến hào quang showbiz. Tôi muốn, khi lên sân khấu biểu diễn hay đi thi đấu, các em vẫn giữ được nét đáng yêu, hồn nhiên. Tôi sợ nhất biểu diễn kiểu nửa trẻ con, nửa người lớn. Nói thật, tôi thấy như thế khá là phả‌ּn cả‌ּm. Tôi cho rằng khán giả cũng không hài lòng khi các em biểu diễn không đúng với lứa tuổi của mình, không phản ánh chính thế giới của các em.

- Thực tế, không ít thí sinh nhí vẫn phô diễn các màn lắc hông, múa bụng... trong các chương trình truyền hình. Chị thấy sao?

- Tôi cho lắc hông, múa bụng không phải là phả‌ּn cả‌ּm mà là một động tác thể hiện sự mềm dẻo. Những động chạm trong quá trình biểu diễn là điều tất nhiên vì đây là bộ môn nhảy đôi, có sự phối hợp ăn ý giữa hai người. Dancesport nằm trong danh mục thi đấu cấp quốc tế, có quy định rõ ràng, bắt buộc về trang phục biểu diễn, về động tác phù hợp với từng lứa tuổi. Tôi nghĩ, bất cứ sân chơi nào cũng cần tuân thủ quy định và tuyệt đối tránh cho các em những động tác se‌ּxy, gợi tình.

- Chị làm thế nào định hướng học trò không sớm bị hào quang showbiz ảnh hưởng đến việc học tập và rèn luyện?

- Dancesport là bộ môn giải trí nhưng lại có tính chuyên môn cao, liên quan đến năng khiếu và đam mê của mỗi cá nhân. Em nào có năng khiếu và xác định theo đuổi lâu dài, cần nghiêm túc, nỗ lực tập luyện cho tốt, trước khi nghĩ đến hào quang hay giải thưởng. Một mình tôi không thể định hướng cho các em. Khi phụ huynh đưa con đến chỗ tôi xin học, tôi đều phải thống nhất quan điểm là: Tôi sẽ dạy cho các em vận động mềm dẻo, c‌ơ th‌ể khỏe mạnh, còn năng khiếu phải để các em tự bộc lộ chứ không thể ép.

Tôi mong khán giả nên xem và đánh giá tinh tế hơn trong các gameshow, không phải cứ thấy em này hay em kia có hoàn cảnh đáng thương là bình chọn. Điều đó vô tình sẽ là con dao hai lưỡi, giết chết những thí sinh thực sự có tài năng. Chiến thắng là phải nỗ lực và có tài năng thật sự.

- Bận rộn như vậy, chị dành thời gian nào cho bản thân?

- Hôm nào không đi event, đi show, tôi thường luyện tập cho học sinh ở phòng tập tới 23h mới kết thúc. Còn chút thời gian ít ỏi, tôi dành nuôi thú cưng. Nhà tôi giống như một trại chăn nuôi gia đình vậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật