Ukraina đặt bệ phóng tên lửa ở miền đông

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
RT đưa tin chính quyền Kiev đang triển khai các bệ phóng tên lửa lớn, trong đó có loại SS-21 (Scarab) và hệ thống đa hỏa tiễn Uragan và Smerch ở Donetsk trong chiến dịch tiếp tục tiêu diệt ‘khủ‌ng b‌ố’ ở miền đông đất nước.
Ukraina đặt bệ phóng tên lửa ở miền đông
Hệ thống tên lửa Tochka

Theo Bộ Ngoại giao Nga, quân đội Ukraina tiếp tục triển khai các tổ hợp tên lửa Tochka U (NATO gọi là SS-21 hoặc Scarab), Smerch (BM-30 Tornado) và Uragan (BM-27) ở Donetsk.

Các đại diện của phe ly khai ở Donetsk cũng nói rằng quân đội Ukraina đang ‘tìm cách tới gần Donetsk, nhằm tấn công vào Krasnogorovka và Mariynka, hiện vẫn đang trong tầm kiểm soát của quân ly khai’.

Còn tại thị trấn Pervomaysk, một điểm nóng ở Lugansk, lại đang rơi vào tình trạng thiếu thốt nguồn lực. Một trong những vụ tấn công gần đây nhất vào ngày 2/8 đã khiến thị trấn mất nguồn cung khí đốt và nước, cùng với kết nối điện thoại di động. Các tòa nhà của bệnh viện và vườn trẻ cũng bị hủy hoại.

Trong một diễn biến khác, một chỉ huy của nhóm 400 lính Ukraina vừa xin tị nạn tại Nga cho rằng lãnh đạo của họ ở Kiev đã từ bỏ những binh sĩ này.

Itar-Tass dẫn lời Thiếu tá Vitaly Dubinyak, một chỉ huy bộ binh của Ukraina, cho biết cả nhóm rơi vào tình trạng thiếu đạn dược, thực phẩm, nhiên liệu và các mệnh lệnh rõ ràng từ chỉ huy về việc phải hành động ra sao trong điều kiện bị bao vây, vậy nên họ buộc phải đem quân xin lánh nạn qua biên giới Nga.

“Trong suốt hai tuần, chúng tôi phải kháng cự mà không có đạn dược lẫn nhiên liệu. Tôi không thể cung cấp thực phẩm cho binh lính suốt gần hai tuần. Chúng tôi đã hết (thực phẩm) ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Các quân nhân kiệt sức vì tuyệt vọng chứ không phải là vì các cuộc pháo kích hiện nay” – Dubinyak nói.

“Ngoài việc ra lệnh cho chúng tôi ‘bám trụ’, Kiev không hỗ trợ gì hết. Và suốt cuối tuần qua, chúng tôi hết sạch đạn dược. Đơn giản là họ đã bỏ rơi chúng tôi” – thiếu tá này nói thêm.

Có tổng số 438 binh sĩ Ukraina, trong đó bao gồm 164 lính biên giới, được phép vào Nga vào đêm Chủ Nhật vừa qua.

Bên cạnh đó, con số người Ukraina tị nạn tại Nga cũng gia tăng.

Theo các nhà chức trách Nga, hiện tại có “39.265 người, gồm có 12.735 trẻ em, đang sống trong các khu vực trú ẩn tạm thời”.

Liên Hợp Quốc ước tính có ít nhất 100.000 người Ukraina đã buộc phải bỏ nhà đi kể từ khi xung đột ở đông Ukraina nổ ra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật