‘Biển máu’ kỷ niệm Thế chiến I bằng gần 900.000 bông hoa

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc triển lãm sắp đặt tựa đề “máu tràn mặt đất và Biển màu đỏ” chính thức khai mạc ngày 5/8 bằng hình ảnh rừng hoa anh túc đỏ phủ kín mặt cỏ xung quanh tòa tháp London để tưởng nhớ những quân nhân Anh thiệt mạng trong chiến tranh Thế giới thứ nhất.
‘Biển máu’ kỷ niệm Thế chiến I bằng gần 900.000 bông hoa
máu hoa đỏ rực xung quanh tháp London.

Các tình nguyện viên "trồng" 888.246 đóa hoa anh túc làm bằng gốm đỏ nhằm kỷ niệm sự kiện kết thúc ngày 11/11, cùng ngày các bên tham gia Thế chiến I ký hiệp định đình chiến.

Đây là công trình của nghệ sĩ gốm sứ Paul Cummins cùng sự trợ giúp của nhà thiết kế sân khấu Tom Piper.

Mỗi bông hoa anh túc biểu thị cho một binh sĩ Anh hoặc người lính của nước trong khối Thịnh vượng chung đã ngã xuống trong cuộc chiến. Ảnh:AP

23h ngày 4/8/1914, Anh tuyên chiến với Đức, gây nên cuộc đại chiến kéo dài 4 năm. Ảnh: Getty Images
Cuộc đại chiến thế giới lần đầu đã khiến hàng triệu người thiệt mạng, trong đó có hơn 750.000 binh sĩ Anh và quân đội các nước thu‌ộc đị‌a (cũ) trong khối Thịnh vượng chung. Ảnh: Getty Images
Hàng ngàn người đã kéo đến thưởng lãm khung cảnh này, chụp hình và chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Evening Standard
Phát ngôn viên tổ chức Historic Royal Palaces cho hay: “Những bông hoa đỏ ôm lấy tòa tháp không chỉ là một màn trình diễn tuyệt vời, mà còn là nguồn cảm hứng cho các hoạt động tìm hiểu lịch sử. Quy mô dự án phản ánh mức độ quan trọng của dịp kỷ niệm 100 năm”. Ảnh: AP
Trước đó, trong một buổi lễ tưởng niệm tại bảo tàng Xe tăng Bovington ở Dorset ngày 4/8, ban tổ chức đã bắn hơn một triệu hoa anh túc giấy vào không trung. Ảnh: Getty Images


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật