Nhật đặt tên các đảo tranh chấp, Trung Quốc nói ‘trò hề’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay đã chỉ trích động thái của Nhật nhằm đặt tên cho các đảo gần vùng biển mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền là “trò hề“.
Nhật đặt tên các đảo tranh chấp, Trung Quốc nói ‘trò hề’
Máy bay quân sự Nhật bay qua quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Tokyo ngày 1/8 đã đặt tên cho 160 hòn đảo không có người ở tại Hoa Đông, trong đó có 5 đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện là tâm điểm tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

"Trò hề đặt tên của Nhật không thể thay đổi chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư" là tiêu đề một bài bình luận đăng tải trên hãng thông tấn chính thức Xinhua của Trung Quốc hôm nay.

"Nhật Bản có thể tin rằng việc đặt tên cho các đảo đó là nhằm chứng tỏ chủ quyền, nhưng cần phải nhớ rằng các đảo này đã có tên tiếng Trung", bài viết cho biết thêm.

Phản ứng sau động thái của Tokyo, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã miêu tả hành động của Nhật là "bất hợp pháp và vô giá trị", và điều đó không thay đổi sự thật rằng quần đảo thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc.

"Trung Quốc kịch liệt phản đối các hành động của Nhật nhằm xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc", người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết trong một tuyên bố.

Bắc Kinh khẳng định rằng tên tiếng Trung của quần đảo Điếu Ngư đã lần đầu tiên xuất hiện trong các tài liệu ở đầu thế kỷ 15, cho thấy Trung Quốc đã phát hiện và đặt tên cho các hòn đảo khi đó.

Cuộc tranh cãi kéo dài giữa Tokyo và Bắc Kinh về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã trở nên căng thẳng khi Nhật quốc hữu hóa một số đảo thuộc quần đảo gần 2 năm trước.

Kể từ đó, khu vực quanh Senkaku/Điếu Ngư đã chứng kiến các cuộc đối đầu ngày càng nguy hiểm giữa 2 nước cả ở trên biển lẫn trên không.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật