VFF, VPF mạnh tay xử lý tiêu cực 2 vòng đấu cuối

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vấn đề của V-League 2 vòng đấu cuối không phải là chuyên môn, mà là những lo ngại về vấ đề tiêu cực, công tác đảm bảo an ninh. Chưa bao giờ VFF, VPF lại nơm nớp lo như lúc này, dù những nhà tổ chức đã chuẩn bị nhiều phương án để đối phó.
VFF, VPF mạnh tay xử lý tiêu cực 2 vòng đấu cuối
V-League hai vòng đấu cuối hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn

Mùa giải năm nay, tính cạnh tranh của V-League rất kịch tính, khi chức vô địch vẫn bỏ ngỏ ở 2 vòng đấu tới cũng như suất phải chơi trận play-off trụ hạng. Trên thực tế thì B.Bình Dương đang nắm lợi thế cực lớn để vô địch (hơn Hà Nội T&T 1 điểm), trong khi An Giang gần như cầm chắc vị trí bét BXH, đồng nghĩa với việc phải đá play-off với đội hạng 3 giải hạng Nhất Cần Thơ. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chờ vào những bất ngờ của 2 vòng cuối, nhất là cuộc đua tới ngôi vô địch.

Chờ đợi vào một kịch bản hấp dẫn, nhưng những lo ngại về tiêu cực lại đang bao trùm bóng đá Việt Nam. Sau liên tiếp 2 vụ bán độ ở CLB Ninh Bình và Đồng Nai bị phanh phui, bóng đá Việt Nam dường như có thể xảy ra bán độ bất cứ lúc nào. Đó là lý do VFF, VPF trong những ngày qua liên tiếp có những cuộc họp để làm sao tổ chức tốt 2 vòng đấu cuối.

Trả lời báo chí, chính Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng cũng thừa nhận rằng, 2 vụ của Ninh Bình và Đồng Nai chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" và việc phòng chống các hiện tượng tiêu cực cần được đẩy mạnh không chỉ ở mùa giải năm nay mà còn cho cả nhiều mùa bóng sau này. Ngoài ra, cũng trong những vòng đấu cuối của V-League 2014, các hành vi tiêu cực, B.L sân cỏ cũng gia tăng với mức độ đáng quan ngại.

Hiện nhiều đội đã đủ điểm, hoàn toàn có thể xảy ra tình trạng nhường hay mua bán điểm. Trong khi đó, đã từ lâu người hâm mộ nói tới mối quan hệ giữa các đội bóng nhà bầu Hiển. Gần như SHB Đà Nẵng sẽ thả để Hà Nội T&T có 3 điểm trọn vẹn, tiếp tục bám đuổi B.Bình Dương trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Đây là trận đấu tâm điểm của vòng 23 V-League, nhận được sự quan tâm đặc biệt của VFF, VPF.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục TDTT về việc chấn chỉnh công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2014, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã ký công văn số 737/LĐBĐVN-TCTĐ yêu cầu công ty VPF, các CLB tăng cường công tác tổ chức các lượt trận cuối cùng của giải V.League và Cúp QG mùa giải năm nay.

Công văn đặc biệt nhấn mạnh: “Phối hợp chặt, toàn diện với BTC giải, tuyệt đối không có những hành vi xin điểm, nhường điểm, dàn xếp tỷ số dưới mọi hình thức; tăng cường việc quản lý, giám sát chặt chẽ cầu thủ; tuyên truyền, giáo dục đối với các cầu thủ về đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thể thao cao thượng, hành vi fair-play, tuyệt đối chống nạn bao lực sân cỏ, cá độ bóng đá dàn xếp tỷ số. CLB báo cáo ngay cho VFF, VPF, BTC giải khi phát hiện những vấn đề tiêu cực. Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương, xây dựng các phương án dự phòng nhằm đảm bảo tốt công tác tổ chức thi đấu các lượt trận cuối cùng về các mặt: an ninh - an toàn, y tế, tổ chức".

Ngoài ra, BTC giải phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện công tác chuẩn bị trận đấu, đưa ra những dự báo, đánh giá về tính chất, diễn biến trận đấu, số lượng khán giả; chuẩn bị các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh-an toàn trước, trong và sau các trận đấu; theo dõi nắm bắt mọi diễn biến, tình hình về công tác tổ chức thi đấu, đưa ra những phương án xử lý kịp thời, hợp lý, đồng thời thực hiện việc báo cáo nhanh cho lãnh đạo VFF, hoặc xin ý kiến chỉ đạo trong những trường hợp cần thiết.

VFF, VPF đang cố gắng đưa V-League về đích sau một mùa giải có quá nhiều sóng gió. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, dù có nhiều biện pháp, sự chuẩn bị kỹ đến đâu, không ai dám chắc tiêu cực sẽ lại không xảy ra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật