Những trò lố và bệnh hoạn của giới trẻ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoe thân phả‌ּn cả‌ּm, phát ngôn bừa bãi, se‌ּx party,…hay cả việc hồn nhiên khoe thân giữa đường là những gì ta thấy ở khắp các trang mạng xã hội hiện nay.
Những trò lố và bệnh hoạn của giới trẻ
Vô tư ăn mặc phả‌ּn cả‌ּm giữa đường.
Xuất phát từ những suy nghĩ thoáng theo lối sống phương Tây giới trẻ ngày nay đang dần đánh mất mình bởi lối sống thoáng, sống vội. Ban đầu chỉ trong một bộ phận nhỏ giới trẻ, nhưng dần dần nó lan truyền rất nhanh với mức độ khủng khiếp. Và hiện nay, tình trạng này đang ở mức báo động khiến nhiều người lo lắng.
Hàng ngày chúng ta bắt gặp không ít những chiêu trò tự sướng, nhằm câu like “rẻ tiền” với vô số kiểu của các bạn trẻ trên các diễn đàn trang mạng. Theo họ, càng nhiều cái độc, cái lạ càng thú vị càng nhiều người chú ý, theo dõi. Họ đang tự huyễn hoặc mình bằng “sự nổi tiếng ảo” trên mạng. Sẽ không khó để nhận thấy các bạn trẻ này được cư dân mạng, cộng đồng mạng tôn vinh là hot boy, hot girl. Vậy để có thể nổi tiếng trên “Internet” thì các hotboy, hotgirl làm những trò điên dại gì?
Trang phục phả‌ּn cả‌ּm, khoe thân
Không những các teen nữ mà ngay đến cả các teen nam cũng có quan điểm về trang phục “càng mỏng càng mốt, càng l‌ּộ hàn‌ּg càng được nhiều sự chú ý”. Nên các bạn cứ tha hồ diện những bộ cánh trong suốt, nhìn thấu nội y với đủ màu sắc gợi cảm, hay quần ngắn cũn cỡn đến nỗi nhiều người nhìn qua nhầm tưởng các bạn trẻ này mặc áo mà không… mặc quần.
Chỉ cần lượn lờ phố xá khi thời tiết bắt đầu nóng lên, có thể dễ dàng nhận thấy, các bạn trẻ đi trên đường cũng diện những bộ trang phục “nóng” hơn. Họ sẵn sàng khoe các bộ phận trên c‌ơ th‌ể từ ngực, đùi đến mông… nhất là ở các teen nữ. Có những cô nàng da trắng, chân đẹp thì không nói gì. Nhưng nhiều cô nàng da đen, chân không đẹp, thâ‌n hìn‌h không được gợi cảm cũng “khoe” và tất nhiên với những công nghệ chỉnh sửa ảnh đơn giản thì họ cúng trở nên thật lung linh, se‌ּxy và được đẩy ngay lên mạng.
se‌ּx vô tội vạ
Chỉ cần theo dõi các phương tiện truyền thông trong thời gian gần đây, đã thấy được tốc độ phát tán nhanh như vũ bão của các clip se‌ּx mà chủ nhân của nó chủ yếu là các bạn trẻ. Thế mới dễ dàng nhận thấy, chuyện sống thử, quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc bừa bãi đang là hồi chuông báo động trong giới trẻ. Các bạn nữ sẵn sàng “cởi áo trao thân” mà không cần biết tương lai thế nào? Để rồi khi hậu quả xảy ra họ mới xót xa, ân hận và nuối tiếc.
Mỗi ngày trên mạng có biết bao nhiêu cli‌ּp nón‌ּg, clip se‌ּx của các bạn tuổi mới lớn bị phát tán. Đó là hậu quả của yêu vội, yêu không tìm hiểu nên khi những cuộc tình tan vỡ, họ bị chính ngư‌ời tìn‌h tống tiền, đe dọa đăng clip se‌ּx.
Hay câu chuyện về những bừa se‌ּx party theo ngôn ngữ lóng mà các bạn trẻ hay gọi là se‌ּx tập thể cũng không còn là chuyện lạ nữa. Họ cùng tụ tập thuê hẳn một phòng riêng tại một nhà hang hay khách sạn, sau đó tổ chức uống rượu đến khi say sưa, nhảy nhót, đập phá. Và sau cùng mới là màn chính là tất cả cùng là‌ּm tìn‌ּh tập thể một cách điên loạn đến mức đồ‌ּi bạ‌ּi.

Trào lưu se‌ּx party.
tự sướng và phát ngôn thiếu suy nghĩ
Một bộ phận giới trẻ đang không ý thức về những việc mình đang làm và có những nhìn nhận sai lầm, lệch lạc trong tư duy.
Điển hình là việc bạn nữ chụp ảnh tự sướng trong đám tang của người thân, trước di ảnh, bàn thờ của người đã khuất hay, chụp ảnh tự sướng trước đám cháy rừng,  đăng status vui mừng sau một tai nạn xe khách, phân biệt giàu nghèo,… hoặc ngay cả việc mắng chửi các nhân vật nổi tiếng cũng làm dấy lên những sự phẫn nộ từ cộng đồng mạng.

Bức ảnh tự sướng với lời lẽ thiếu suy nghĩ.
Và vô hình chung sự cộng hưởng và lan truyền của mạng xã hội ảo kíc‌h thí‌ch việc các bạn trẻ thể hiện sự ngu dốt thêm để mình trở thành người nổi tiếng của “gạch đá”.
bệnh hoạn và biế‌ּn thá‌ּi giữa đường
Mới đây, trên mạng xuất hiện những hình ảnh lộ liễu về những thanh niên hồn nhiên khoe  củ‌ּa qu‌ּý giữa đường xá xe cộ đông đúc. Những hình ảnh này được đưa lên mạng với mục đích cảnh báo, đặc biệt là đối với phái nữ, luôn cảnh giác với những đối tượng bệnh hoạn, bởi rất có thể những người này có thể giở trò, quấy rầy hoặc gây nguy hiểm cho những cô gái gặp trên đường.

Thanh niên làm trò "biế‌ּn thá‌ּi" giữa đường phố.
Việc càng ngày càng xuất hiện nhiều những trò lố bịch và bệnh hoạn của giới trẻ cũng xuất phát từ  những suy nghĩ ngông cuồng, a dua và vô ý thức. Có bao giờ họ đã thử một lần suy nghĩ về những việc mình làm sẽ ảnh hưởng xấu đến mình như thế nào? Để rồi sự nông nổi và thiếu suy nghĩ đó có thể hủy hoại cuộc đời khi mà các bạn còn quá trẻ.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật