Mỹ sẽ nhờ Trung Quốc ‘nhắc nhở’ Triều Tiên?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỹ đã tìm ra việc Triều Tiên thiếu hụt nhiên liệu và thực phẩm là một trong vài cách gây áp lực với nước này.
Mỹ sẽ nhờ Trung Quốc ‘nhắc nhở’ Triều Tiên?
viện trợ lương thực cho Triều Tiên. (Ảnh minh họa)

Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Glyn Davies ngày 30/7 phát biểu việc phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu, thực phẩm của Trung Quốc có thể là một kênh để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Tại phiên điều trần trước Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Glyn Davies nói: “Đây chính là gót chân Achilles của Triều Tiên. Việc Triều Tiên thiếu hụt nhiên liệu và thực phẩm là “một vài trong nhiều cách có thể dùng để gây áp lực với Bình Nhưỡng”.

Ngoài ra, ông Glyn Davies cũng bác bỏ khả năng đáp ứng lời kêu gọi của Triều Tiên nối lại cuộc đàm phán 6 bên vốn bị trì hoãn lâu nay nhằm tiến tới giải trừ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Được biết, phần lớn nguồn nhiên liệu và thực phẩm của Triều Tiên đều nhập khẩu từ Trung Quốc.

Mỗi năm Triều Tiên nhập khẩu 500.000 tấn/năm từ Trung Quốc, đây được xem là nguồn sống huyết mạch đối với Triều Tiên, quốc gia luôn khát dầu.

Theo số liệu được Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc công bố hôm 30/7, Triều Tiên nhập 58.387 tấn ngũ cốc từ Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2014, giảm 53% so với con số 124.228 tấn được ghi nhận cùng kỳ năm 2013. Triều Tiên mua bột mì Trung Quốc nhiều nhất (40.142 tấn), theo sau là gạo (13.831 tấn) và bắp (3.420 tấn).

Tuy nhiên có thể thấy rằng, Triều Tiên là nước phụ thuộc nhiều thứ ở Trung Quốc, từ lương thực đến nhiên liệu. Liệu Mỹ có nhờ tới Trung Quốc gây áp lực với Triều Tiên để giải quyết vấn đề hạt nhân của đất nước này?

Còn nhớ, sau khi Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung kết thúc ngày 10/7 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng, Mỹ và Trung Quốc nhất trí rằng, việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là việc khẩn cấp quan trọng.

Hai nước cũng thảo luận biện pháp cụ thể để thúc đẩy quá trình tiến tới mục tiêu Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

“Trung Quốc chia sẻ mục tiêu chiến lược với Mỹ”, nhưng Trung Quốc cần làm nhiều hơn nữa để “kiềm chế đồng minh ngang bướng Triều Tiên”, ông Kerry nói.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Bắc Kinh phải đóng vai trò độc nhất trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật