Hoàng Yến Chibi: ‘trai Hà Nội lãng mạn, trai Sài Gòn phóng khoáng’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô nàng dễ thương cũng chia sẻ về cuộc sống tự lập tại Sài Gòn để theo đuổi ước mơ của mình.
Hoàng Yến Chibi: ‘trai Hà Nội lãng mạn, trai Sài Gòn phóng khoáng’
Hoàng Yến Chibi

Tại sao Yến lại quyết định vào Nam lập nghiệp, Hà Nội không đủ sức níu giữ Yến sao?

Không phải đâu vì Yến muốn thử sức mình với những môi trường mới để học tập và làm việc. Cuộc sống của những người trẻ thì nên chấp nhận thử thách để lớn lên. Thử một chút có sao đâu. Nếu chẳng may không thành công, Hà Nội, gia đình cũng như các fan thân yêu luôn dang tay đón về mà.

Yến vào đây một mình hay với mẹ?

Vào Sài Gòn, 2 mẹ con Yến đang ở nhà thuê, cũng khó khăn và gặp nhiều áp lực. Ban đầu mẹ sẽ ở với Yến nhưng sẽ rất nhanh thôi mẹ lại về Hà Nội để lo cho cả nhà cũng như em trai Yến. Như vậy, Yến sẽ chính thức có một cuộc sống tự lập ở Sài Gòn.

Cũng có đôi chút lo lắng, đôi chút hồi hộp và cả phấn khởi nữa, nhưng dù như thế nào thì Yến vẫn tin mình sẽ sống tốt ở nơi đây, đồng thời tạo ra được những sản phẩm âm nhạc chất lượng để phục vụ công chúng.

Tự lập xa nhà như thế, Yến cảm thấy thế nào?

Sống ở đâu thì quen ở đó, Yến sẽ từ từ yêu Sài Gòn như Yến đã và đang yêu Hà Nội. Một cuộc sống mới bắt đầu, học cách quen dần với môi trường nơi đây để hòa nhập cho tốt thôi. Sài Gòn hay Hà Nội cũng vậy, đều là những nơi rất đẹp và Yến rất thích cả 2 nơi này.

Có nhiều người nói rằng, Yến là một công chúa luôn được mẹ bảo bọc, nuông chiều. Quyết định tự lập để Yến chứng minh điều ngược lại?

Sao có thể gọi là công chúa được khi ở nhà Yến vẫn luôn giúp ba mẹ nấu cơm và làm việc nhà. Chỉ là đi diễn thì mẹ đưa đi đón về, đồng thời có mặt trong mọi cuộc thi mà Yến tham gia nên mọi người nghĩ thế thôi.

Yến cũng có tính tự lập cao lắm, nếu là công chúa thì chắc Yến sẽ không dại gì bỏ “hoàng cung” của mình để vào Sài Gòn sống một cuộc sống nhà thuê đâu.(cười)

Hoàng Yến tự tin rằng mình là người khá đảm đang chứ không "công chúa" như mọi người vẫn nghĩ

Hiện tại điều gì làm Yến ấn tượng nhất ở Sài Gòn?

Vẫn là bánh tráng trộn và cuốn, đó là 2 món Yến cực kỳ "ghiền" luôn. Con người Sài Gòn thì cởi mở và hòa nhã lắm. Yến cực thích nghe giọng Sài Gòn chính gốc, dễ thương và gần gũi lắm.

Điều quan trọng khiến Yến ấn tượng ở Sài Gòn nữa là Sài Gòn có rất nhiều cơ hội để Yến thực hiện ước mơ của mình.

Yến thấy con trai Sài Gòn và con trai Hà Nội khác nhau thế nào? Lỡ có chàng trai Sài Gòn tán tỉnh thì Yến sẽ làm sao nhỉ?

Cái này thì Yến thấy con trai mỗi nơi đều có điểm mạnh khác nhau chứ. Con trai Hà Nội với Yến là những anh chàng khá lãng mạn, tâm lý và tinh tế. Còn con trai Sài Gòn thì phóng khoáng, nhiệt tình và rất vui tính.

Lỡ có chàng trai nào tán Yến thì chắc Yến sẽ: “Anh ơi em có người yêu rồi”, vậy chắc ảnh sẽ bỏ cuộc sớm thôi.

Điều gì làm Yến cảm thấy tự tin ở bản thân nhất để có thể thành công ở lần nam tiến này?

Có lẽ là học hỏi. Học hỏi sau đó mới có thể thành công được. Mỗi người là một màu sắc khác nhau. Yến tự ý thức được mình là ai, mình có những gì, biết bản thân mình sở hữu những gì, đó chính là điểm mạnh của Yến. Yến tin là trong thời gian sắp tới, hình ảnh Hoàng Yến Chibi sẽ được khắc họa rõ nét hơn thông qua những sản phẩm âm nhạc.

Yến tự tin bao nhiêu phần trăm về khả năng hát live của mình?

Cái này còn tùy vào không gian quen thuộc hay không.(cười)

Sài Gòn nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thị phi, Yến đã có kế hoạch "tác chiến" với những scandal có thể xảy ra chưa?

Sẽ cố gắng để không có scandal nào cả. Vì Yến sợ đối diện lắm…Nhưng Yến biết là sẽ khó tránh khỏi những scandal trong tương lai, đôi khi không phải do mình mà từ trên trời rơi xuống, cũng không tránh được. Yến chỉ mong mọi người nhìn nhận sự cố gắng của Yến, như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.

Trong giới showbiz, thần tượng của Yến là ai?

Cô Hồng Nhung.

Trong gia đình, ai là người ảnh hưởng đến giấc mơ nghệ thuật của Yến nhiều nhất? Có một câu nói hay một kỷ niệm nào đối với người đó liên quan đến việc Yến quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình không?

Chắc mẹ là người ảnh hưởng nhiều nhất đối với tính cách và cả mọi ước mơ của Yến.

Như Yến đã nói, Yến là người rất sợ đối diện với mọi chuyện. Khi Yến chuẩn bị có cột mốc quan trọng trong đời thì Yến lại không để ý tới. Nhưng mẹ luôn luôn là người có thể nhìn thấy trước sự việc và luôn định hướng cho Yến phải làm như thế này, như thế kia…và cuối cùng thì kết quả luôn trên sự mong đợi.

Kế hoạch sắp tới của Yến như thế nào để kéo sự chú ý của mọi người đến với mình?

Sắp tới là ra mắt MV "Một phút giây". Đó là MV mà Yến đã ấp ủ rất lâu. Yến cũng không có ý định phải kéo sự chú ý gì cả chỉ mong mọi người luôn theo dõi Hoàng Yến thôi. Đó là mục tiêu của Yến lúc này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật