Nga bí mật cung cấp ‘rồng lửa’ TOS-1A cho Iraq

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hệ thống pháo phản lực bắn loạt hạng nặng TOS-1A đã được Nga bí mật cung cấp cho Iraq nhằm chống lại lực lượng nổi dậy.
Nga bí mật cung cấp ‘rồng lửa’ TOS-1A cho Iraq
Ảnh minh họa

Trung tâm phân tích mua sắm vũ khí toàn cầu TSAMTO của Nga tiết lộ, ngày 28.7.2014, 1 chiếc máy bay vận tải hạng nặng An-124 100 Ruslan của hãng hàng không Volga-Dnepr đã hạ cánh xuống sân bay Baghdad mang theo hệ thống pháo phản lực bắn loạt hạng nặng TOS-1A.

Nguồn tin cho biết, thông tin về hợp đồng mua sắm hệ thống pháo phản lực bắn loạt TOS-1A của Iraq chưa hề được công bố. Trong khi đó, tờ Vedomosti dẫn lời nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ. Trong chuyến thăm Moscow vào tuần trước, phái đoàn quân sự cấp cao Iraq do Bộ trưởng Quốc phòng Saadoun al-Duleymi dẫn đầu đã ký kết 1 hợp đồng trị mua vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD nhằm cung cấp một lô lớn vũ khí cho Iraq.

Trong hợp đồng vũ khí khủng này có 4 hệ thống pháo phản lực bắn loạt hạng nặng TOS-1A cùng một số chưa xác định pháo binh, súng cối và đạn dược các loại. Ngoài ra, theo nguồn tin của Vedomosti, Nga sẽ cung cấp cho Iraq 2-3 tiểu đoàn pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad cùng một số lựu pháo xe kéo Msta-B 152mm, cối 120mm loại 2B11, 2B14.

TOS-1A là một hệ thống pháo phản lực bắn loạt cỡ nòng 220mm được đặt trên khung gầm xe BM-1 sửa đổi từ xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Mỗi hệ thống được trang bị bệ phóng 24 đạn rocket không điều khiển. Hệ thống có thể phóng đi 24 quả đạn chỉ trong vòng 6-12 giây, nó sử dụng đầu đạn nhiệt áp với khả năng hủy diệt mục tiêu rất ghê gớm.


Đạn nhiệt áp của TOS-1A có thể nướng chính những mục tiêu được ngụy trang kỹ càng nhất.

Hệ thống được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực với máy tính đường đạn, hệ thống định tầm laser 1D14, kính ngắm toàn cảnh TKN-3A cùng hệ thống định vị GPK-59. TOS-1A có tầm bắn hiệu quả từ 6-9km.

Ngoài ra, hợp đồng còn có  một lô súng phóng lựu  và tên lửa chống tăng. Tất cả các vũ khí và đạn dược trong hợp đồng sẽ được sản xuất mới một phần và một phần sẽ được chuyển giao từ các hệ thống sẳn có của lực lượng vũ  trang Nga, nguồn tin nói với Vedomosti.

Kể từ khi lực lượng nổi dậy gia tăng các hoạt động đánh phá, trong tháng 06.2014, Iraq đã khẩn trương mua từ Nga 5 máy bay cường kích Su-25 cũng như tiến hành các cuộc đàm phán về việc mua 10 chiếc tiêm kích Su-27 hoặc Su-30.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật